Số xe nhập khẩu bán ở Hàn Quốc đạt mức kỷ lục

Theo KAIDA, lượng xe ôtô nhập khẩu được đăng ký mới ở Hàn Quốc tính đến hết năm 2011 đã tăng 16% (so với năm 2010) đạt 105.037 chiếc.
Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA), lượng xe ôtô nhập khẩu được đăng ký mới ở nước này tính đến hết năm 2011 đã tăng 16% (so với năm 2010) đạt 105.037 chiếc.

Sự thay đổi này có được là nhờ Hiệp định FTA Hàn - EU (chính thức có hiệu lực từ 1/7/2011) và sự ra đời của hàng loạt mẫu xe mới.

Vào năm 1987, khi Hàn Quốc lần đầu tiên mở cửa thị trường ôtô cho các nhà sản xuất nước ngoài, mới chỉ có 10 chiếc xe nhập khẩu được bán và chủ yếu là thương hiệu Mercedes Benz. Tuy nhiên đến năm 1996, số lượng xe hơi nhập khẩu được bán đã tăng lên 10.000 chiếc.

Hai năm sau đó, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á số lượng xe nhập ngoại được bán ở Hàn Quốc đã giảm còn 2.075 chiếc và tiếp tục tăng gấp 5 lần vào năm 2002.

Theo KAIDA, năm 2011 thương hiệu BMW vẫn đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất ở Hàn Quốc với 27.575 chiếc (gồm cả loại xe mini), tiếp đến là Mercedes-Benz với 19.534 chiếc, Volkswagen 12.436 chiếc, Audi 10.345 chiếc và cuối cùng là Toyota với 9.131 chiếc (gồm cả Lexus).

Tuy nhiên, loại xe được người Hàn Quốc ưa chuộng nhất năm 2011 là Mercedes Benz E300 với số lượng bán ra lên đến 7.019 chiếc (duy trì vị trí thứ nhất trong hai năm liên tiếp). Tiếp đến mới là BMW 520d với 6.211 chiếc, BMW 528 với 5.940 chiếc, Mercedes Benz C200 với 2.374 chiếc và Volkswagen Golf 2.0 với số lượng khiêm tốn nhất 2.271 chiếc.

Đối với các loại xe hơi hạng sang cũng có được doanh số bán hàng tăng cao từ 40% (năm 2010) lên 80% (năm 2011). Cụ thể, thương hiệu xe Porsche đã được bán 1.301 chiếc, tiếp đến là Jaguar với 1.016 chiếc, Bentley với 102 chiếc và cuối cùng là Rolls-Royce với 27 chiếc./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục