Sở xin tăng viện

Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả

Phương án chữa cháy mới đang được khẩn trương thực hiện. Các xe cứu hỏa trực tiếp phun nước xuống hầm chứa xăng cho xăng nổi lên.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, các loại bọt được sử dụng ban đầu chưa mang lại nhiều hiệu quả. Bởi vậy, Sở đã xin Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an hỗ trợ, tăng viện. Cho đến khoảng 17 giờ 20, sáu xe cứu hỏa tiếp tục được điều thêm tới hiện trường. Lửa tiếp tục bốc cao ở trên mặt hầm chứa xăng. [Tiếp tục cập nhật hình ảnh vụ cháy cây xăng Quân đội] Phương án chữa cháy mới đang được khẩn trương thực hiện. Các xe cứu hỏa trực tiếp phun nước xuống hầm chứa xăng cho xăng nổi lên, để thuận lợi hơn cho việc dập tắt. Cùng với đó, xe ủi tiếp tục được huy động đổ cát vào khu vực chứa xăng để phong tỏa đám cháy. Cảnh sát giao thông Hà Nội đang nỗ lực phân làn đường đoạn trên phố Trần Khánh Dư để tránh tình trạng người dân hiếu kỳ ùn ùn đổ về phía hiện trường đám cháy, gây ùn tắc giao thông lớn. Trước đó, khoảng 17 giờ, lửa cháy mạnh trở lại, tương đương thời điểm bùng phát ban đầu. Ngọn lửa từ xe téc theo dòng nước lan ra gần trụ bơm xăng khiến những người theo dõi chữa cháy hết sức lo ngại. Rất may, ngọn lửa này đã bị khống chế sau đó./. Sau đây là những hình ảnh mới nhất tại hiện trường vụ cháy.
Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả ảnh 1

Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả ảnh 2

Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả ảnh 3

Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả ảnh 4

Các loại bọt chữa cháy ban đầu chưa đạt hiệu quả ảnh 5


Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục