Sóc Trăng: 17 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh

CDC tỉnh Sóc Trăng cho biết 17 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Sóc Trăng đã khỏi bệnh và được xuất viện; những trường hợp này thuộc nhóm 186 người trở về từ Philippines vào cuối tháng Tư vừa qua.
Sóc Trăng: 17 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 8/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng cho biết 17 bệnh nhân COVID-19 ở Sóc Trăng đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Những trường hợp này thuộc nhóm 186 người trở về từ Philippines vào cuối tháng Tư vừa qua. Hiện còn 4 trường hợp dương tính với COVID-19 đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện 30/4, thành phố Sóc Trăng.

Theo Giám đốc CDC Sóc Trăng, dự kiến trong 2 ngày 9 và 10/6 tới sẽ xét nghiệm lần cuối cho 4 ca nữa, nếu âm tính sẽ cho xuất viện luôn.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện còn gần 300 người từ nước ngoài và vùng dịch trong nước trở về, đang được cách ly y tế tập trung. Hơn 2.650 người cách ly tại nhà và một số người hoàn thành cách ly từ các tỉnh khác về cũng đang được ngành y tế giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà.

[Dịch COVID-19: Sóc Trăng kích hoạt lại các chốt kiểm soát]

Tỉnh Sóc Trăng đã có hơn 10.750 người ở tuyến đầu được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đợt 1 và dự kiến từ ngày 23/6 tới, ngành y tế Sóc Trăng sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine mũi 2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã có công văn chỉ đạo về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, huyện phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền, kích hoạt cả hệ thống chính trị, tổ giám sát và nhân dân tham gia; tăng cường kiểm soát những trường hợp đi, về từ vùng có dịch, tổ chức khai báo y tế, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt chẽ các trường họp cách ly theo đúng quy định.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục