Sóc Trăng: Con rùa biển quý hiếm suýt bị người dân mổ thịt

Một nhóm người bắt tôm cá ven biển tại khu vực cống số 2, địa bàn ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa đã phát hiện con vích nặng khoảng 45kg đang mắc cạn trên bãi biển.
Sóc Trăng: Con rùa biển quý hiếm suýt bị người dân mổ thịt ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Chiều 10/5, Đồn Biên phòng Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với chính quyền xã Lai Hòa và Chi cục khai thác thủy sản, Sở Nông nghiệp Sóc Trăng thả rùa biển (vích biển) về biển.

Theo Thượng tá Lê Văn Toàn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lai Hòa, trưa 9/5, một nhóm người bắt tôm cá ven biển tại khu vực cống số 2, địa bàn ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa đã phát hiện con vích nặng khoảng 45kg đang mắc cạn trên bãi biển.

Do không biết đây là loại rùa biển quý hiếm nên mọi người định đưa về mổ thịt. Nhận được thông tin, chính quyền và lực lượng biên phòng đã khuyên người dân đem về Đồn Biên phòng Lai Hòa để chăm sóc và tìm cách thả về biển.

Ông Trần Hoàng Dũng - Chi Cục phó Chi cục Khai thác thủy sản Sóc Trăng cho biết: Cá thể rùa này thuộc động vật biển quý hiếm, nằm trong danh Sách Đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Sau khi được gắn chip để theo dõi di biến, con vích đã được thả trở lại biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục