Sóc Trăng: Giết người vì mâu thuẫn, nhóm 6 đối tượng bị bắt giữ

Bị 6 đối tượng điều khiển 3 xe môtô chặn đầu xe và chém tới tấp, Trương Minh Đạt dùng tay đỡ và bỏ chạy nhưng các đối tượng tiếp tục truy đuổi và chém liên tiếp khiến Đạt tử vong.
Sóc Trăng: Giết người vì mâu thuẫn, nhóm 6 đối tượng bị bắt giữ ảnh 1Đối tượng Mã Thành Hoàng. (Ảnh: Công an Sóc Trăng cung cấp)

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt quyết định bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng và tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ vụ án giết người xảy ra vào chiều 21/4 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Mã Thành Hoàng (tên gọi khác là Nấu Em), sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại số 37 đường Mai Thanh Thế, phường 9, thành phố Sóc Trăng; Đinh Nguyễn Tính (Tính Muối), sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại số 137 Quốc lộ 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng; Danh Hoàng Vũ (Vũ O), sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại số 580/6B Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng.

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm: Lý Nhứt Hào, sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại số 438B Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Sóc Trăng; Đào Út Nhi, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại số 64 Trần Quốc Toản, phường 6, thành phố Sóc Trăng và Nguyễn Phước Hậu (Nhí Não), sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại số 182/2 đường 30/4, phường 3, thành phố Sóc Trăng.

[Cần Thơ: Bản án tử hình dành cho kẻ sát hại thiếu tá công an]

Nạn nhân là Trương Minh Đạt, sinh năm 1993, đăng ký thường trú tại số 448/1/10 Quốc lộ 1, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 21/4, Đạt được Huỳnh Phước Lộc (Nhóc) chở bằng xe môtô trên Quốc lộ 1, đến đoạn trước nhà 439 thì bất ngờ bị 6 đối tượng trên điều khiển 3 xe môtô chặn đầu xe và chém tới tấp.

Đạt dùng tay đỡ và bỏ chạy vào phía trong nhà số 439 để trốn, tuy nhiên các đối tượng tiếp tục truy đuổi và chém liên tiếp vào Đạt.

Khi các đối tượng bỏ đi, Đạt được Lộc cùng người nhà đưa đi cấp cứu, đến 1 giờ ngày 22/4 thì Trương Minh Đạt tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra vụ án, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera ven đường để truy tìm tung tích và sớm khoanh vùng xác định hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt 3 đối tượng là Mã Thành Hoàng, Đinh Nguyễn Tính và Danh Hoàng Vũ; các đối tượng Đào Út Nhi, Lý Nhứt Hào và Nguyễn Phước Hậu cũng đã ra đầu thú.

Vụ án xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn xã hội giữa nạn nhân với các đối tượng.

Vụ án đang được điều tra, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục