Sóc Trăng phát hiện hai ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên

Kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng 7 tại Cần Thơ cho thấy cả hai đàn gia cầm tại huyện Cù Lao Dung và Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã nhiễm virus H5N1.
Sóc Trăng phát hiện hai ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Chiều 28/2, ông Quách Văn Tây, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, xác nhận từ kết quả xét nghiệm của Cơ quan Thú y vùng 7 tại Cần Thơ cho thấy cả hai đàn gia cầm tại huyện Cù Lao Dung và Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã nhiễm virus H5N1.

Như vậy, đây là hai ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên xuất hiện tại Sóc Trăng trong năm nay.

Trước đó, ngày 26/2, sau khi nhận được tin báo đàn gà thịt 185 con của hộ bà Trần Thị Kim Tuyến ở ấp An Thường, xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tự nhiên chết hàng loạt 155 con, cán bộ trạm Thú y huyện đã xuống hiện trường xử lý và lấy mẫu gửi về xét nghiệm.

Cũng trong ngày 26/2, đàn vịt 500 con của hộ ông Hứa Văn Trường ở ấp Long Thạnh, xã Tân Long huyện Ngã Năm có triệu chứng mù mắt, tiêu phân trắng và đã chết hơn một nửa tổng đàn. Sau khi xuống kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm, cán bộ trạm Thú y huyện Ngã Năm đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vịt chết và vịt đang bệnh.

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, ngay sau khi phát hiện hai ổ dịch cúm gia cầm tại Ngã Năm và Cù Lao Dung, do đây là những ổ dịch đầu tiên nên ngành thú y chỉ đạo các cán bộ trạm thú y huyện tiêu hủy cả những con gà, vịt trong đàn chưa chết để tránh lây lan mầm bệnh đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc, sát trùng ổ dịch và các vùng xung quanh theo đúng quy định, thực hiện điều tra, giám sát dịch bệnh đến từng hộ tại nơi có dịch.

Hiện, tỉnh Trà Vinh đã công bố dịch nên ngành thú y đã phối hợp với huyện Cù Lao Dung thường xuyên tiến hành kiểm dịch việc vận chuyển để ngăn chặn kịp thời gia cầm lưu thông qua các tuyến đò ngang sông Hậu xâm nhập vào địa bàn huyện vùng giáp ranh.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có gần 5 triệu gia cầm, trong đó có hơn 1,6 triệu con gà nuôi theo mô hình trang trại khép kín, khoảng 400.000 gia cầm nuôi nhỏ lẻ trong dân và gần 3 triệu con vịt thả đàn.

Điều đáng lo ngại là Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân nên đàn vịt chạy đồng từ các tỉnh lân cận đổ về khá đông theo nhiều đường thủy bộ rất khó kiểm soát. Điều này làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh khi dịch cúm gia cầm bùng phát.

Để công tác phòng chống cúm gia cầm đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Sóc Trăng cũng đã đề ra các biện pháp khẩn cấp và đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục