Sóc Trăng: Tai nạn giao thông làm 2 người chết

Lúc 6 giờ 15 sáng 8/8, tại nút giao thông ngã ba Trà Tim, Quốc lộ 1A, tỉnh Sóc Trăng, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người.
Lúc 6 giờ 15 sáng 8/8, tại điểm nút giao thông ngã ba Trà Tim, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận khóm 2 phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết hai người.

Theo cơ quan chức năng, ông Đỗ Quí Khanh, 59 tuổi, ở thị trấn Mỹ Xuyên chạy xe máy mang biển số 83H2-3412 chở đằng sau bà Nguyễn Thị Hoa, 49 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, trên đường từ thi trấn Mỹ Xuyên về hướng Bạc Liêu, đến địa phận ngã ba Trà Tim, khi ôm cua quẹo đã bị xe ôtô đưa đón công nhân của Công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng, mang biển kiểm soát 83N-0433 do ông Trần Văn Sện, 45 tuổi, điều khiển đâm phải.

Do đường mưa trơn, xe ôtô đã kéo xe máy một đọan dài gần 20m. Tai nạn đã làm bà Hoa chết tại chỗ, còn ông Khanh chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sự việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngã ba Trà Tim là một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do thiết kế theo kiểu luồng tuyến, người lưu thông đến điểm này rất khó xử lý khi cua quẹo.

Ngành giao thông Sóc Trăng đã thấy được bất cập này và đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thay đổi thiết kế, chỉnh sửa nút giao thông cho phù hợp và lưu thông được dễ dàng; đồng thời không để xảy ra tai nạn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục