Sóc Trăng tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới Việt Nam-Campuchia

Chiều 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp gỡ giao nhiệm vụ và đưa 15 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
Sóc Trăng tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới Việt Nam-Campuchia ảnh 1Tặng quà tiễn cán bộ chiến sĩ lên biên giới phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cung cấp)

Chiều 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp gỡ giao nhiệm vụ và đưa 15 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh động viên, biểu dương tinh thần trách nhiệm của những cán bộ, chiến sỹ được tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang.

[Từ ngày 10/11, Sóc Trăng điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 lên cấp 3]

Đồng thời lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sỹ tăng cường cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của người lính tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh; xây dựng cho mình ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm mọi sự điều động, phân công nhiệm vụ của đơn vị mới, thích nghi nhanh, hòa nhập tốt với mọi điều kiện.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng tăng cường đồng cam, cộng khổ với đồng chí, đồng đội; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống lây nhiễm trong quá trình sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì sức khỏe, sự an toàn của đồng chí, đồng đội và nhân dân, sự bình yên nơi biên giới.

Đây là đợt thứ 6, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng điều động lực lượng tăng cường cho Bộ đội Biên phòng An Giang để thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống, ngăn ngừa, kiểm soát dịch COVID-19, ngăn chặn vượt biên trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục