Sốc với cảnh các cầu thủ trẻ đánh nhau ở giải U15 Quốc gia

Giải vô địch bóng đá U15 Quốc gia đang tổ chức tại An Giang đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không phải vì tài năng của các cầu thủ trẻ mà bởi sự cố xô xát.

Giải vô địch bóng đá U15 Quốc gia đang tổ chức tại An Giang đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng không phải vì tài năng của các cầu thủ trẻ mà bởi sự cố xô xát giữa các cầu thủ An Giang với các cầu thủ PVF trong trận bán kết tối 30/8.

Khi trận đấu kết thúc với phần thắng 3-0 nghiêng về phía PVF, cầu thủ đôi bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Theo hình ảnh được kênh HTV ghi lại, một số cầu thủ dự bị An Giang đã nhảy vào sân và đánh các cầu thủ PVF.

Hình ảnh trên khiến nhiều người bị sốc, bởi ở cái tuổi được coi là "ngoan hiền," song một số cầu thủ trẻ đã có những hành vi thiếu kiềm chế, chứng tỏ lỗ hổng lớn trong việc giáo dục văn hóa cho các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, bạo lực sân cỏ vốn cũng được coi là căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam. Vậy những cầu thủ kia sẽ thế nào khi trưởng thành?

(Vietnam+)