Người đẹp Nga truất ngôi mỹ nhân Hàn

Sochi: Người đẹp Nga truất ngôi mỹ nhân Hàn Quốc

Adelina Sotnikova đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của Olympic Sochi 2014 khi đánh bại Kim Yuna để giành HCV
Sochi: Người đẹp Nga truất ngôi mỹ nhân Hàn Quốc ảnh 1Sotnikova có phần thi hoàn hảo ở nội dung tự do (Nguồn: AP)

Nữ vận động viên xinh đẹp người Nga Adelina Sotnikova đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của Olympic Sochi 2014 khi trở thành người Nga đầu tiên giành HCV nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Thế vận hội, trong khi mỹ nhân Hàn Quốc Kim Yuna chỉ giành HCB.

Nữ VĐV 17 tuổi người Nga dập tắt hy vọng trở thành người đầu tiên bảo vệ được chiếc HCV kể từ sau Katarina Witt của Kim khi có màn trình diễn ấn tượng ở phần thi tự do.

Dưới nền nhạc bài "Introduction and Rondo Capriccioso," Sotnikova giành số điểm rất cao là 149,95, cao hơn 18 điểm so với thành tích của cô ở giải vô địch châu Âu tháng trước và chỉ kém 0,11 điểm so với kỷ lục mà Kim Yuna từng lập ở Vancouver 2010.

Tổng hợp hai phần thi ngắn và tự do, Sotnikova được 224,59 còn Kim chỉ đạt 219,11 điểm.

Trước đó, Kim đã dẫn đầu ở phần thi ngắn, nhưng sau đó chỉ đạt 144,19 ở phần thi tự do dưới nền nhạc bài tango "Adios Nonino" nên đành nhường ngôi cho VĐV nước chủ nhà.

Sochi: Người đẹp Nga truất ngôi mỹ nhân Hàn Quốc ảnh 2Nỗi buồn của Kim Yuna khi có bài thi không thành công (Nguồn: AP)

Chiến thắng của Sotnikova được coi là bất ngờ lớn, bởi cô thậm chí còn không được kỳ vọng bằng nữ VĐV đồng hương Julia Lipnitskova. Ở giải vô địch châu Âu tháng trước, Lipnitskova đã giành chức vô địch, xếp ngay trên Sonitkova, người từng 4 lần vô địch Nga.

Chính Lipnitskova, 15 tuổi, đã loại Sotnikova, 17 tuổi, để chiếm suất đại diện cho đội tuyển Nga giành HCV đồng đội.

Nhưng tại phần thi đơn nữ, Lipnitskova đã tụt xuống tận thứ 5, kém người đồng hương tới 5,48 điểm, sau khi ngã từ cú nhảy Salchow 3 vòng.

Như vậy, trượt băng nghệ thuật đã đem lại cho Nga 3 chiếc HCV, gồm các nội dung đồng đội, đôi nam nữ và đơn nữ.

Ở nội dung đơn nữ, người giành HCĐ là vận động viên Italy Carolina Kostner và đây là lần đầu tiên cô giành được huy chương Olympic.

Xếp thứ tư là nhà vô địch Mỹ Gracie Gold còn ngôi sao người Nhật Mao Asada vọt lên thứ 6 dù chỉ xếp thứ 16 ở phần thi ngắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục