Sochi: Ukraine giành HCV đầu tiên, Victor Ahn đi vào lịch sử

Ukraine đã giành được huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Sochi 2014 trong bối cảnh nước này đang trải qua những ngày tháng bạo lực chưa từng thấy.
Sochi: Ukraine giành HCV đầu tiên, Victor Ahn đi vào lịch sử ảnh 1Các nữ VĐV Ukraine với thông điệp hòa bình trên bục nhận huy chương (Nguồn: AP)

Ukraine đã giành được huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Sochi 2014 trong bối cảnh nước này đang trải qua những ngày tháng bạo lực chưa từng thấy.

Chiếc huy chuơng vàng này là ở môn trượt tuyết bắn súng nội dung đồng đội nữ, đã được dành tặng cho những người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực vừa qua ở Kiev.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Ukraine Sergey Bubka đã nói chiếc HCV có thể giúp đoàn kết những người dân nước này, chấm dứt bạo lực.

Ở nội dung thi tiếp sức này, với mỗi chặng dài 6km (4x6), đội Ukraine về đích với thành tích 1 giờ 10 phút 2,5 giây để vượt qua đội tuyển Nga 26,4 giây, còn Na Uy giành HCĐ.

Trong ngày thi đấu 22/2, vận động viên trượt băng tốc độ gốc Hàn Quốc Victor Ahn đã giành thêm 2 HCV cho nước Nga ở các cự ly 500m và 5000m tiếp sức qua đó trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Tại Turin 2006, Ahn đã giành 3 HCV cho Hàn Quốc và ở Sochi 2014, anh đã giành thêm 3 HCV dưới màu cờ Nga.

Nhờ thành tích của Ahn, đoàn Nga đã vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng huy chương với tổng cộng 9 HCV, chỉ kém 1 chiếc so với Na Uy.

Sochi: Ukraine giành HCV đầu tiên, Victor Ahn đi vào lịch sử ảnh 2Một mình Victor Ahn đã giành tới 3 HCV cho Nga (Nguồn: AP)

Canada cũng giành thêm 2 HCV, một ở môn trượt tuyết tự do và một ở môn Curling sau khi đội nam thắng Anh ở chung kết (như vậy Canada ẵm HCV cả nam lẫn nữ môn này).

Cũng trong ngày hôm qua, Canada tiếp tục cho hockey Mỹ ôm hận khi đội tuyển nam của họ giành chiến thắng ở trận bán kết, chỉ một ngày sau khi đội nữ giành HCV nhờ thắngMỹ ở chung kết.

Bàn thắng duy nhất đã giúp Canada vào chung kết để gặp Thụy Điển, đội thắng Phần Lan 2-1 ở trận bán kết trước đó.

Những chiếc HCV còn lại trong ngày 21/2 được trao cho Mikaela Shiffrin của Mỹ ở môn trượt tuyết alpine, giúp cô giành 4 HCV trong 3 kỳ Olympic, và cho nữ vận động viên trượt băng tốc độ Hàn Quốc Park Seung-Hi ở cự li 1000m.

Trên bảng xếp hạng tổng, Na Uy vẫn dẫn đầu với 10 HCV. Nga, Canada và Mỹ cùng có 9 HCV còn đoàn Đức vẫn dậm chân với 8 HCV./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục