SOHR: Các nhóm nổi dậy ở Bắc Syria thành lập liên minh

Theo Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/12 cho biết các nhóm nổi dậy chiến đấu ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, đã nhất trí thành lập một liên minh.
SOHR: Các nhóm nổi dậy ở Bắc Syria thành lập liên minh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.hollilla.com)

Theo Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/12 cho biết các nhóm nổi dậy chiến đấu ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, đã nhất trí thành lập một liên minh.

Theo SOHR, một số nhóm vũ trang ở Aleppo đã nhất trí thành lập một liên minh với tên gọi "Mặt trận Shamiyya," trong đó bao gồm các phái của Mặt Trận Hồi giáo, là tổ chức được hợp nhất từ các nhóm nổi dậy hồi năm ngoái, Quân đội Thánh chiến, Lữ đoàn Noureddin al-Zinki cùng một số nhóm khác. Các nhóm này đã tuyên bố "hợp nhất hoàn toàn dưới 1 ngọn cờ và 1 ban lãnh đạo thống nhất."

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sự chia rẽ trong hàng ngũ phe đối lập Syria đã làm suy yếu cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad và khiến các cường quốc nước ngoài cảnh giác trước việc can thiệp vào một cuộc xung đột nay đã bước sang năm thứ tư.

Hiện các lực lượng chính phủ và quân nổi dậy Syria đang giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo, thành phố được coi là một trong những mặt trận cuối cùng quan trọng nhất của các lực lượng đối lập "ôn hòa" ở miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục