SOHR: Nhiều dân thường và trẻ em thiệt mạng do pháo kích tại Syria

Chính quyền Syria đã pháo kích vào một vùng đệm xung quanh tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của phe nổi dậy, khiến 9 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng.
SOHR: Nhiều dân thường và trẻ em thiệt mạng do pháo kích tại Syria ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc xung đột tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết chính quyền Syria ngày 24/11 đã pháo kích vào một vùng đệm xung quanh tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của phe nổi dậy, khiến 9 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng.

Cũng theo SOHR, trong số các nạn nhân có 1 giáo viên và 4 học sinh sau khi đạn pháo bắn tới gần trường học.

Hồi tháng Chín, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thiết lập một hành lang phi quân sự xung quanh khu vực Idlib.

[Nga: Mỹ viện cớ tiêu diệt IS để hiện diện quân sự tại Syria]

Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận đã bị đình trệ sau khi các tay súng Hồi giáo thánh chiến từ chối rút khỏi vùng đệm có hạn chót vào giữa tháng 10, kể từ đó các vụ pháo kích lẻ tẻ và các cuộc giao tranh đã diễn ra ở khu vực này.

Ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc thành lập khu phi quân sự tại tỉnh Idlib của Syria vẫn gặp nhiều khó khăn do vấn đề an ninh, bất chấp những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thực thi thỏa thuận đạt được giữa Ankara và Moskva.

Cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết hơn 360.000 người kể từ khi xảy ra vào năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục