“Hội chợ” hồ sơ

Sôi động “hội chợ” hồ sơ thi đại học phía Bắc

Khách sạn Kim Liên hôm nay đã phải huy động tới 2 tầng để "tập kết" lượng hồ sơ khổng lồ từ các tỉnh đưa về bàn giao cho các trường.
Từ 5 giờ sáng nay, ngày 5/5, đoàn Đại học Y Thái Bình đã xuất phát để kịp lên Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, lúc 8 giờ, nhận hồ sơ tuyển sinh đại học do các sở giáo dục và đào tạo 27 tỉnh khu vực phía Bắc bàn giao.

Ngày “khai hội” tuyển sinh

Mỗi tỉnh được giao một “gian hàng” để bày hồ sơ. Với 27 gian hàng, Khách sạn Kim Liên phải huy động tới hai tầng để đáp ứng đủ nhu cầu về diện tích. Các hồ sơ được bó thành từng bó, ghi mã từng trường, kèm theo một đĩa ghi dữ liệu.

Do diện tích chật, lượng hồ sơ lớn, lại chia nhiều trường nên Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định phải dàn trận kín mặt bàn, trưng dụng các ghế ngồi để đặt hồ sơ. Nhưng vẫn chưa đủ. Ông Trưởng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp đành tận dụng luôn mặt sàn làm “sạp”.

Trong khi các sở cố gắng dàn hồ sơ hàng một cho dễ nhìn mã trường thì cán bộ tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng cũng tay xách nách mang rất nhiều bao tải để đựng. Người xách, người vác, người lôi, tùy theo số lượng hồ sơ, bao bì nặng, nhẹ. Một cán bộ tuyển sinh cười nói đùa: “Mỗi mùa tuyển sinh lại được đi làm cửu vạn một lần.”

Bàn tỉnh nào cũng chật kín với hàng chục người vây quanh, í ới. Cánh phóng viên thì bị từ chối suốt vì “đang bận”. Trường bận, sở bận, người đông nên ông Đỗ Thanh Duy, chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học phải không ngừng cầm loa nhắc nhở các trường cẩn thận kẻo nhầm lẫn. Khi thì Cao đẳng Công nghiệp Nam Định “sót” hồ sơ ở sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, khi thì Đại học Đại Nam đã ký nhận hồ sơ của sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhưng lại quên không mang đi.

Ngồi nhìn “quầy" hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, một cán bộ của Đại học Y Thái Bình cười bảo: “Năm nào cũng đông vui tấp nập như đi hội chợ. Có lẽ, đây cũng là một cách khởi động vui vẻ cho một mùa tuyển sinh căng thẳng.” Đoàn Đại học Y Thái Bình có 6 người, trong đó 3 người đi nhận bàn giao tiền lệ phí thi, 3 người còn lại chia nhau đến các bàn của từng tỉnh để thu gom hồ sơ cho trường mình.

Không có lực lượng hùng hậu như Đại học Y Thái Bình, anh Bùi Xuân Tiến, chuyên viên phụ trách tuyển sinh của trường Cao đẳng Khách sạn và Du lịch Hải Dương, cho biết, trường anh chỉ có hai người. Một người nhận bàn giao tiền, một người nhận bàn giao hồ sơ. Kéo bì hồ sơ nép sang một bên, ngồi xuống ghế nghỉ, anh cho biết đã có “thâm niên” 6 năm đi nhận hồ sơ của các sở và năm nào cũng như đi hội, dù hơi mỏi chân vì phải đi khắp hai tầng, hỏi đủ 27 tỉnh xem có hồ sơ nào của trường mình hay không.

Hồ sơ tăng nhẹ


Ghi nhận chung tại các sở giáo dục và đào tạo cho thấy, lượng hồ sơ năm nay nhìn chung tăng nhẹ so với năm 2010.

Lượng hồ sơ tăng nhiều nhất là các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, mỗi tỉnh tăng khoảng 2.000 bộ. Các địa phương khác như Quảng Ninh, Cao Bằng tăng khoảng 1.000 bộ còn ở Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, mức tăng chỉ vài trăm bộ.

Trong khi đó nhiều tỉnh lại có lượng hồ sơ giảm như Hà Giang (giảm 100 bộ), Lào Cai (giảm 1.000 bộ), Thanh Hóa (giảm 1.400 bộ)…

Ở phía Bắc, trường thu hút thí sinh nhiều nhất vẫn là Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường này dẫn đầu ở nhiều tỉnh như Hà Nam với trên 2.800 hồ sơ, Hà Nội có trên 12.000 bộ, Bắc Ninh có 4.000 bộ… Với ưu thế đào tạo nhiều bậc học, từ trung cấp đến đại học, thí sinh không đỗ đại học có thể chuyển xuống hệ dưới nên nhiều năm gần đây, mỗi mùa tuyển sinh, trường này luôn nằm trong dánh sách trường có số ứng viên đông nhất với hàng chục nghìn hồ sơ đăng ký dự thi.

Không chỉ Đại học Công nghiệp Hà Nội, các trường đại học vùng như Đại học Thái Nguyên, Đại học Tây Bắc cũng khá “đắt hàng”. Lượng hồ sơ đăng ký vào Đại học Thái Nguyên chiếm tỷ lệ lớn nhất của hàng loạt tỉnh khu vực Đông Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang.

Trong khi đó, tại Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, thí sinh lại ưu tiên đầu quân cho Đại học Tây Bắc.

Các trường Đại học Hùng Vương, Đại học Hồng Đức… tuy không thu hút được thí sinh tỉnh bạn nhưng cũng được thí sinh tỉnh nhà ủng hộ.

Sau khi nhận hồ sơ của các tỉnh phía Bắc, ngày 7/5, các trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ do các sở giáo dục và đào tạo phía Nam bàn giao./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục