Sôi động lễ hội bơi chải

Sôi động lễ hội bơi chải truyền thống ở Diêm Điền

Lễ hội bơi chải truyền thống trên dòng sông Diêm lịch sử đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Sáng 21/2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ hội bơi chải truyền thống trên dòng sông Diêm Hộ lịch sử - quê hương của ông Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sỹ cách mạng tiền bối của Đảng.

Đây cũng được coi là lễ ra quân đầu năm mở đầu cho việc khai thác và vận tải biển của các ngư dân ven biển ở Thái Thụy.

Tham gia hội bơi chải năm nay có 96 vận động viên của 8 đội gồm các khu 1, 2, 3, 4, 5 và 9 của thị trấn Diêm Điền, đội của xã Thái Thượng và Hiệp hội vận tải biển Thái Thụy.

Các đội đua tranh trên dòng sông Diêm Hộ đoạn tiếp giáp cửa biển Diêm Điền trong 3,5 vòng đua với tổng chiều dài khoảng 7km.

Đúng 9 giờ 5 phút, sau hiệu lệnh khai cuộc, các tay chèo dồn sức hướng phía biển khơi xuất phát.

Giải diễn ra sôi nổi, tưng bừng đậm đà sắc thái dân gian trong tiếng reo rò, cổ vũ của đông đảo nhân dân hai bên bờ sông. Tiếng trống đánh dồn dập cùng những làn điệu quan họ, điệu hát chèo hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của người xem làm huyên náo, vang vọng cả một khúc sông.

Lễ hội bơi chải Diêm Điền đã có từ lâu đời, là nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống miền sông nước ven biển, được tổ chức vào mỗi dịp đầu Xuân. Lễ hội bơi chải truyền thống còn là điểm hẹn gặp mặt hàng năm của những người con trên đất biển Diêm Điền, nơi giao lưu gặp gỡ của các doanh nghiệp.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội của khu 4; giải nhì cho đội của Hiệp hội vận tải biển Thái Thụy, đội chải khu 9 giành giải ba.

Lễ hội bơi chải truyền thống thị trấn Diêm Điền năm 2013 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các du khách thập phương và nhân dân địa phương./.

Thanh Phú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục