Sôi động lễ hội đấu võ của 76 “ngưu thủ” giữa thủ đô Hà Nội

Sáng 17/1, tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội), 22 trận đấu vòng loại Lễ hội chọi trâu lần thứ hai năm 2015 đã diễn ra sôi động, kịch tính.
Sôi động lễ hội đấu võ của 76 “ngưu thủ” giữa thủ đô Hà Nội ảnh 1Những đòn đánh dũng mãnh của các 'ngưu thủ'. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Sáng 17/1, tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội), 22 trận đấu vòng loại Lễ hội Chọi trâu lần thứ hai năm 2015 đã diễn ra sôi động, kịch tính.

Dù mới là các trận vòng loại nhưng ngay từ sáng sớm, 76 “ngưu thủ” đến từ các tỉnh, thành như Hải Phòng, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Đắk Nông đã kịp tề tựu, cống hiến cho hàng ngàn khán giả những trận đấu nảy lửa, gay cấn.

Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, ngay từ 6 giờ 30 phút, bất chấp những luồng gió rét mướt, hàng ngàn khán giả vẫn nườm nượp đổ về sân vận động trung tâm thị trấn Phúc Thọ khiến cả bốn khán đài chật kín để được tận mắt xem các "ông trâu" xung trận, tham gia vào cuộc chiến sinh tử.

Tại cổng sân vận động, mặc dù giá vé vào sân xem các cặp “đối thủ" xung trận được ban tổ chức niêm yết giá tới 50.000 đồng cho ngày khai mạc (17/1) nhưng tính đến 10 giờ hôm nay, đã có hơn 1 vạn người đến xem các cặp đấu vòng loại.

Tham gia đăng ký hội chọi trâu ở huyện Phúc Thọ lần này, các chủ trâu phải trải qua vòng kiểm tra tuyển chọn rất kỹ càng của Ban tổ chức. Theo đó, tiêu chuẩn của trâu chọi bắt buộc phải có lý lịch rõ ràng, ngoại hình cân đối, sừng to, chắc khỏe, không nhiễm các loại bệnh tật, có tuổi đời từ 8 - 15 tuổi.

Sôi động lễ hội đấu võ của 76 “ngưu thủ” giữa thủ đô Hà Nội ảnh 2Khai mạc Hội chọi trâu lần thứ 2 năm 2015 tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Ngay sau lễ khai mạc, trâu số 28 của ông Kiều Quang phương (Thị trấn huyện Phúc Thọ) và trâu số 43 của Rông Trịnh Thành Tuấn (xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ) được đưa vào sới đấu đã mang đến cho khán giả những miếng đánh gay cấn, với phần thắng nghiêng về “ngưu thủ” số 28, xuất xứ từ mảnh đất võ Bình Đình.

Trận đấu thứ 2 diễn ra nhịp nhàng hơn giữa trâu số 16 của ông Sẩm Văn Sự (Sông Lô, Vĩnh Phúc) và trâu số 03 (Thượng Cốc, Phúc Thọ). Tại cuộc đấu này, “ngưu thủ” số 16 đã phải chui qua cổng phụ, bỏ chạy, nhường phần thắng cho trâu số 03 sau gần 3 phút chạm trán.

Bước qua cặp đấu thứ 3 là màn so tài giữa “ngưu thủ” số 02 xuất xứ từ Cần Thơ và trâu số 31 gốc Đắk Lắk. Ở cặp đấu này, hai trâu chủ động “làm quen” trong khoảng phút 30 giây, “ngưu thủ” đến từ vùng càphê Tây Nguyên đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ sau một pha công phá nảy lửa bằng sừng.

Những trận đấu tiếp theo, các "ngưu thủ" có tầm vóc to lớn, sừng cánh cung, lưng tôm hùm, ức rộng với những đòn đánh hổ, lao cực kỳ thần tốc vào đối phương đã khiến hàng vạn khan giả phải đứng dậy gào thét, cổ vũ.

Sôi động lễ hội đấu võ của 76 “ngưu thủ” giữa thủ đô Hà Nội ảnh 3Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động huyện Phúc Thọ để xem các "ngưu thủ" đấu võ. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Chia sẻ tại buổi lễ khai mạc vòng loại, ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, sau thành công của Lễ hội Chọi trâu lần thứ 1 năm 2014, với mong muốn tiếp tục tôn vinh hình ảnh con trâu đồng thời gìn giữ, phát huy những lễ hội văn hóa truyền thống của quê hương, huyện Phúc Thọ quyết định duy trì và tổ chức Lễ hội Chọi trâu lần thứ 2 năm 2015.

Lễ hội Huyện Phúc Thọ năm 2015 có sự mở rộng về quy mô, số lượng, chất lượng, thu hút được sự hưởng ứng, tham dự của các chủ trâu, của 76 ”ngưu thủ” đến từ các đơn vị trong huyện và các địa phương hứa hẹn sẽ mang tới những trận đấu hấp dẫn, những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng người dân Phúc Thọ cũng như du khách thập phương.

Trong những năm gần đây, hội chọi trâu được tổ chức ở nhiều khu vực, trong đó nổi tiếng là Đồ Sơn (Hải Phòng), Sông Lô (Vĩnh Phúc) Hàm Yên (Tuyên Quang) nhưng đây là lần thứ hai huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đăng cai tổ chức hội chọi châu được diễn ra trên quy mô toàn quốc.

Trong ngày mai (18/1), 22 cặp đấu tiếp theo sẽ diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ, để tranh tài đai vô địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục