Sôi động ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư

Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư 2016 lần thứ 9 đã diễn ra sôi động tại cả ba miền của đất nước với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nhi mắc bệnh ung thư.
Sôi động ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư ảnh 1Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng trao quà cho bệnh nhi ung thư. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sáng 3/12, Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư 2016 lần thứ 9 đã diễn ra sôi động tại cả ba miền của đất nước với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân nhi mắc bệnh ung thư.

Tại lễ khai mạc ngày hội ở Hà Nội, có 68 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc khỏi bệnh nhưng có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng với tổng kinh phí 340 triệu đồng.

Nhiều hoạt động được tổ chức tại ngày hội như: sân khấu giao lưu viết tiếp ước mơ của Thúy, triển lãm và bán tranh do bệnh nhân ung thư vẽ, giới thiệu và bán tập sách “Xin hãy cho con thêm thời gian” - nhật ký xúc động chống chọi với bệnh nhân ung thư của một công dân trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chợ phiên Mặt Trời với các sản phẩm chủ đề hoa hướng dương gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân ung thư…

Trong khuôn khổ ngày hội tại Hà Nội, các "Mạnh Thường Quân" đi thăm và tặng quà cho hơn 350 bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Nhi Bệnh viện K, Khoa máu Viện huyết học Truyền máu Trung ương, với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng (mỗi phần quà 200.000 đồng).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức ngày hội đã tặng quà cho hơn 400 bệnh nhân nhi ung thư đang điều trị tại các bệnh viện của thành phố.

Tại Huế và Đà Nẵng, ban tổ chức đã tặng 20 suất học bổng và trao hơn 130 phần quà cho các bệnh nhân nhi khu vực miền Trung.

Tổng kinh phí cho đợt hoạt động này là hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó học bổng 865 triệu đồng, tặng quà cho bệnh nhân nhi 250 triệu đồng và các hoạt động khác với sự ủng hộ của Qũy bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng.

Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư, do Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rất thành công 8 lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và 6 lần tại Hà Nội.

Sự kiện này được tổ chức nhân kỷ niệm ngày mất của “đóa hoa hướng dương” Lê Thanh Thúy - bị bệnh ung thư xương - nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục