Sôi động ngày hội thể thao của sinh viên Việt Nam tại London

Với sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của 10 hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học của Anh, Sport Day London 2015 đã trở thành một sân chơi bổ ích, để lại nhiều ấn tượng khó phai.
Sôi động ngày hội thể thao của sinh viên Việt Nam tại London ảnh 1Các đội tuyển tham gia trò chơi con rết. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Trước thềm năm mới Ất Mùi 2015, ngày 7/2, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại thủ đô London (Vương quốc Anh) đã chung tay tổ chức ngày hội thể thao nhằm tăng cường giao lưu và gắn kết, từ đó hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và học tập.

Với sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của 10 hội sinh viên Việt Nam (Vietsoc) tại các trường đại học của Anh, Sport Day London 2015 thực sự đã trở thành một sân chơi bổ ích, để lại nhiều ấn tượng khó phai.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao ý tưởng tổ chức Sport Day London 2015 của các Vietsoc tại Đại học Queen Mary, Bedfordshire và Greenwich. Mặc dù mới ra đời, nhưng cả 3 Vietsoc đã khắc phục khó khăn để chuẩn bị tốt cho sự kiện thể thao này, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK).

Ngay sau khi phát động, Sport Day London 2015 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng du học sinh Việt Nam. 10 đội tuyển đến từ 10 Vietsoc tại các trường đại học ở London như Greenwich, Queen Mary, Bedfordshire, Westminster, King's College, LSE... tham gia thi đấu 4 môn thể thao và trò chơi dân gian được cải biên theo phong cách hiện đại. Điều này sẽ giúp các bạn du học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống văn hóa dân tộc.

Mở đầu là trò chơi tổng hợp gồm 3 phần liên tiếp: trò con rết - nhảy bao bố - kẹp bóng, sau đó đến nhảy dây, đá bóng và kéo co. Tại mỗi phần thi, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm theo các tiêu chí nhất định. Đội có số điểm cao nhất sau cả 4 phần thi sẽ giành chức quán quân Sport Day London 2015. Theo bạn Dương Quang Đức Chí - phó Chủ tịch Vietsoc tại Đại học Queen Mary, Trưởng ban tổ chức Sport Day London 2015, sự kiện thể thao này không chỉ nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để giao lưu học hỏi, mà còn là màn ra mắt của các Vietsoc mới được thành lập ở khu vực London.

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên, cả 10 đội đã nhập cuộc nhanh chóng với những pha tranh tài ngoạn mục và gay cấn, khiến nhà thi đấu White City Tiger Turf "nóng" lên sau mỗi phần thi. Trên tinh thần đoàn kết và giao lưu học hỏi, các bạn sinh viên đã thi đấu hết mình, mang đến một hình ảnh mới mẻ về cộng đồng du học sinh Việt Nam năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Chuẩn bị cho ngày hội thể thao, các Vietsoc đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau mỗi buổi đến trường để cùng nhau luyện tập. Đó cũng chính hiệu ứng tích cực của Sport Day London 2015 góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh. "Vietsoc tại Đại học Brunel tham gia Sport Day London 2015 với một ý chí quyết tâm cao để rèn luyện sức khỏe và gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong học tập cũng như thể dục thể thao", bạn Nguyễn Hà My - Chủ tịch Vietsoc tại Đại học Brunel, chia sẻ.

Là một trong những thành viên trẻ nhất của "đại gia đình" SVUK, Vietsoc tại Đại học Kingston đã đăng ký làm tình nguyện viên cho Sport Day London 2015. Tinh thần trách nhiệm và sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần làm nên thành công cho ngày hội thể thao. Đồng hành cùng Sport Day London 2015 còn có các nhà tài trợ như công ty IronFX, VTCorp, Đại học Westminster... cùng với sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Khép lại một ngày thi đấu khẩn trương và cống hiến hết mình, đội Vietsoc tại Đại học Surrey đã giành chức quán quân với số điểm cao nhất, tiếp đến là Vietsoc tại Đại học UCL và Vietsoc tại Đại học Queen Mary. Thành công vang dội của Sport Day London 2015 đã ghi nhận dấu ấn của các Vietsoc mới thành lập trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động phong trào của cộng đồng du học sinh viên Việt Nam tại Anh nhân kỷ niệm 10 năm thành lập SVUK./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục