Sôi động những ngày văn hóa Việt Nam tại Australia

Từ ngày 28-30/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với các đối tác Australia đã tổ chức một loạt sự kiện văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia.
Sôi động những ngày văn hóa Việt Nam tại Australia ảnh 1Một tiết mục biểu diễn của Việt Nam. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth)

Từ ngày 28-30/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với các đối tác Australia đã tổ chức một loạt sự kiện văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2013).

Khởi đầu chuỗi sự kiện là Lễ ra mắt Đoàn nghệ thuật rối nước Thăng Long tại thành phố Canning.

Tại buổi lễ, Thị trưởng thành phố Canning, ông Linton Reynolds bày tỏ vui mừng với sự hiện diện của Đoàn nghệ thuật Việt Nam tại thành phố nhằm giúp người dân nơi đây được thưởng thức nét độc đáo của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Thị trưởng Reynolds cũng bày tỏ mong muốn được cùng với người dân thưởng thức những câu truyện dân gian dí dỏm, vui nhộn, thưởng thức cuộc sống thanh bình ở làng quê Việt Nam, qua những tích trò rối nước.

Ngày 29/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã phối hợp với Công ty nghệ thuật Spinifex tổ chức “Đêm nhạc Việt-Australia,” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật Thăng Long và Ban nhạc Mesa tại Tây Australia.

Tại đêm nhạc, các quan khách và người dân thành phố đã nhiệt liệt hoan nghênh những tiết mục nghệ thuật độc đáo, đặc sắc từ các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.

Bà Catherin Driver, Giám đốc Quan hệ Quốc tế, đại diện Bộ Văn hóa bang Tây Australia đánh giá đêm nhạc là một dịp tuyệt vời để người dân Australia được thưởng thức nét đặc sắc của những di sản văn hóa của hai nước, hai dân tộc.

Nhạc sỹ David Morgan, đồng thời là Giám đốc công ty Spinifex, là người đã từng sống và làm việc tại Vũng Tàu, nói ngay khi tới Việt Nam, ông đã yêu đất nước này cùng người dân ở đây nên trong ông đã nảy ra những ca từ cho những bài hát bằng tiếng Anh ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Nhạc sỹ Morgan đã ra đĩa hát đầu tiên với tiêu đề "Xin chào Việt Nam" với bốn bài hát đầu tay về Việt Nam gồm "Tôi yêu Vũng Tàu," "Sông Sài Gòn."

Ông cũng đang ấp ủ dự định sẽ tiếp tục phát triển dự án “Hello Viet Nam” trong thời gian tới với nhiều nhạc phẩm, sản phẩm văn hóa, giới thiệu các vùng miền và địa phương của Việt Nam.

Ngày 30/11, tại công viên Weir, thành phố Canning, Đoàn Múa rối nước Thăng Long đã tham gia Lễ hội “Dòng sông hạnh phúc,” với các tiết mục rối nước trên sân khấu nổi được dựng ngay trên dòng sông Swan thơ mộng.

Đông đảo các nghị sỹ, quan chức, người dân địa phương cùng bạn bè, bà con người Việt và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại bang Tây Australia đã tới xem chương trình biểu diễn, dành những tràng pháo tay vang dội cho các tiết mục thuộc loại hình nghệ thuật độc đáo này của Việt Nam.

Thị trưởng Reynolds hào hứng: “Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, với những con người xinh đẹp và thân thiện. Tôi khuyên các bạn hãy xếp Việt Nam đứng đầu danh sách các điểm du lịch cần đến trong hành trang của mình.”

Phát biểu trong các hoạt động những ngày văn hóa Việt Nam tại Perth, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên đã nêu bật những phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước 40 năm qua, trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh, quốc phòng; đặc biệt từ khi khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009.

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên khẳng định việc tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa sẽ giúp người dân Australia hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc của Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa Việt Nam và bang Tây Australia nói riêng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục