Sôi động thị trường Tết Trung thu 2011 ở TP.HCM

TP.HCM giờ này đang ngập tràn không khí đón Tết Trung thu, thị trường sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi giải trí cho các em.
Thị trường Trung thu năm nay sôi động với nhiều các hoạt động bán buôn, giảm giá, dịch vụ vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi và gia đình.

Hiện không khí đón Tết Trung thu đã tràn ngập Thành phố Hồ Chí Minh, dạo qua các khu vực thuộc địa bàn thành phố như quận 5, 6, Tân Phú; chợ An Đông, Chợ Lớn… các hoạt động giao nhận đơn hàng càng diễn ra tấp nập hơn vào những ngày gần kề Rằm tháng Tám.

Đèn lồng truyền thống hút hàng

Năm nay, thị trường lồng đèn phục vụ các em thiếu nhi vẫn thịnh hành 3 loại cơ bản là đèn lồng làm bằng giấy kiếng màu, giấy xếp và bằng nhựa có pin. Trên các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh như Cách Mạng Tháng Tám, Âu Cơ, Lạc Long Quân… đèn lồng truyền thống được bày bán nhộn nhịp.

Đặc biệt ở những tuyến đường Lương Nhữ Học, Ngô Nhận Tịnh thuộc quận 5, đèn lồng truyền thống được bán sỉ với nhiều chủng loại, mẫu mã đa dạng như ông sao, cá chép, gà trống, bươm bướm, thuyền, tàu thủy, trực thăng, siêu nhân… Các loại đèn lồng truyền thống năm nay có giá tăng từ 1.000-5.000 đồng/cái so với năm trước, giá bán tùy theo kích cỡ, kiểu dáng với loại lồng đèn nhỏ dao động từ 20.000-30.000 đồng/cái và loại lớn 35.000-50.000 đồng/cái.

Chủ một cửa hàng bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, quận 5 cho biết các bậc phụ huynh thích chọn cho con những loại đèn lồng truyền thống hơn là loại lồng đèn sử dụng bằng pin. Ngoài ra, những chiếc lồng đèn được làm bằng các chất liệu mộc mạc như khung tre, giấy kiếng màu và thắp sáng bằng nến mang hình dáng của nhiều con vật sinh động với giá cả phù hợp cho mọi tầng lớp là yếu tố đưa lồng đèn Việt chiếm lĩnh thị trường.

Còn các tiểu thương kinh doanh đèn lồng tại khu vực quận 6 nhận định một hai năm trở lại đây, đèn lồng truyền thống được nhiều người từ các quận, huyện nội thành mua lấy sỉ về bán.

Đại diện Công ty cổ phần Kỹ Thuật Mới cho biết năm nay công ty đưa ra thị trường hàng trăm loại đèn lồng có kiểu dáng khác nhau và mang tính giáo dục cho thiếu nhi vừa chơi vừa học. Trong đó, dòng sản phẩm với chủ đề Vui hội trăng rằm hướng về biển đảo với nhiều hình ảnh các loài sinh vật biển như cá, tôm, cua. Hiện các loại đèn lồng của công ty được đưa vào bán tại nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố như Metro, Co.op Mart, Big C… với giá dao động từ 15.000-30.000 đồng/cái.

Bên cạnh các loại đèn lồng truyền thống, năm nay các nhà sản xuất trong nước cũng đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng khi sản xuất và giới thiệu các sản phẩm đèn lồng sử dụng pin và phát nhạc với mẫu mã phù hợp với thị hiếu người Việt. Các sản phẩm này ở dạng lắp ghép thành hình các loại động vật và một số sản phẩm còn kèm theo hướng dẫn lắp ráp chi tiết. Khác với các loại đồ chơi hay đèn lồng nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại đèn lồng nhựa Việt đảm bảo về chất lượng và có xác nhận hợp quy chuẩn của Trung tâm Quatest 3 trước khi bán ra thị trường.

Nhiều hoạt động giảm giá, khuyến mại

Nhằm thể hiện sự quan tâm dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, hệ thống siêu thị Big C thực hiện chương trình “Yêu thương cho bé” giới thiệu 340 mặt hàng gồm các sản phẩm thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, đồ chơi trẻ em… có mức giảm giá đến 40%.

Còn nhà sách Phương Nam (PNC) thực hiện chương trình “Mừng Tết Trung thu cho trăng sáng mãi” với nhiều hoạt động như thưởng ngoạn đèn kéo quân do các nghệ nhân của làng lồng đèn Hội An biểu diễn; khuyến mại nhận lồng đèn 12 con giáp; rước đèn, vui chơi đêm hội Trăng rằm…

Một số doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh đồ chơi, đồ dùng trẻ em trên địa bàn thành phố cũng thực hiện nhiều hoạt động giảm giá trong dịp Trung thu năm nay. Công ty cổ phần Chăm sóc Mẹ&Bé (MBCare Group) tổ chức ngày hội “Trung thu sum vầy-Mua sắm là chia sẻ,” từ ngày 9-14/9, tại Cung văn hóa lao động với nhiều sản phẩm đồ chơi, đồ dùng giảm giá lên đến 80%.

Riêng ngày 11/9 tới, các em thiếu nhi sẽ được vui chơi với chị Hằng Nga, chú Cuội và các anh hùng Trái Đất cũng như tham gia cuộc thi múa lân, hội thi Lồng đèn và cùng nhau Phá cỗ đêm rằm.

Tại cửa hàng WinWinshop trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận triển khai hai chương trình khuyến mãi dành cho mẹ và các bé đối với các sản phẩm đồ chơi trẻ em của WinWinToys. Theo đó, khi mua các sản phẩm đồ chơi bằng gỗ tại đây, khách hàng sẽ được nhiều ưu đãi như giảm giá 10%, tặng kèm quà và trong ngày 11/9 tới sẽ được tặng lồng đèn.

Dịp này, các địa điểm vui chơi, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu và triển khai các chương trình “phá cỗ” với các thực đơn đa dạng, trong không gian ấm cúng để phục vụ các em thiếu nhi và gia đình. Trong đó, chuỗi nhà hàng My Way thực hiện các chương trình ưu đãi, khuyến mãi lớn từ ngày 10-12/9 tới, giảm giá 10% dành cho tất cả những bàn đặt gia đình đi kèm cùng trẻ em dưới 10 tuổi khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng.

Trong đêm Rằm Trung thu, thực khách sẽ được thưởng thức những món buffet quốc tế đặc biệt và các nghệ nhân biểu diễn. Còn tại khách sạn Sài Gòn, quận 1 tổ chức buffet “Rước đèn tháng tám” vào 11/9 tới với hơn 35 món ngon và song song đó là các hoạt động vui chơi: thi trang trí lồng đèn, phá cỗ trăng rằm, cùng làm ngư ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục