Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ

Nhiều tỉnh trên cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ 2014 với các chương trình Liên hoan phim, hòa nhạc, triển lãm, trao giải thưởng.

Nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3, Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội, các đối tác Việt Nam đã tổ chức giới thiệu về những hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ 2014 tại Việt Nam.

Đại biện Đại sứ quán Romania tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam, ngài Valeriu Arteni cho biết ngày 20/3 là ngày hội của đại gia đình Cộng đồng các nước cùng sử dụng tiếng Pháp và cùng chia sẻ các giá trị như mở rộng ra thế giới sự khoan dung, chính nghĩa tự do và gìn giữ sự đa dạng, đối thoại giữa các nền văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết; thể hiện sức sống, sự năng động của mình trên trường quốc tế...

Năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ vào ngày 20/3 tại Nhà khách Chính phủ với sự hợp tác chặt chẽ của Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội, Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam.

Dự kiến, tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Tổng thư ký Pháp ngữ, ngài Abdou Diouf.

Tiếp theo sẽ là lễ trao Giải thưởng danh dự, Giải thưởng Thanh niên Pháp ngữ và một chương trình hòa nhạc của các nghệ sỹ đến từ Burkina Faso, vùng Wallonie-Bruxelles, Thụy Sĩ và Việt Nam, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ sẽ được thể hiện qua Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 7 gồm 11 bộ phim (phim truyện, truyền hình) được tổ chức tại bốn thành phố Hà Nội, Huế, Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của các bộ phim đến từ tám quốc gia, gồm Pháp, Chad, Bỉ, Guinea, Luxembourg, Romania, Thụy Sĩ và Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc "Giọng ca Pháp ngữ" với sự có mặt của các nghệ sỹ đến từ Burkina Faso, Thụy Sĩ, Bỉ và Việt Nam sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội (14/3), Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp Ngữ , 24 Tràng Tiền (17/3), IDECAF, 31 Thái Văn Lung, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh (19/3), Trung tâm văn hóa Huế (17/3)...

Ngày hội liên hoan văn hóa diễn ra vào thứ Bảy ngày 15/3 tại Trường Đại học Hà Nội. Đây sẽ là nơi giao lưu gặp gỡ các bạn sinh viên tài năng và đại diện các cơ quan Pháp ngữ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, nhân ngày Quốc tế Pháp ngữ còn có Triển lãm các đồ án kiến trúc tại Đại học Hà Nội ngày 15/3 và tiếp tục được tổ chức tại nhiều tỉnh phía Bắc; "Ngày hội Pháp ngữ" ở Vinh, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long; Hội thảo "Ký ức và lịch sử" do diễn giả Alain J.Lemaitre (Pháp) thuyết trình tại Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền Hà Nội...

Ngày 20/3 hàng năm, những người nói tiếng Pháp trên các châu lục kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ. Đây là ngày dành cho tiếng Pháp, là dịp để những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới khẳng định tình đoàn kết, mong muốn chung sống trong sự tôn trọng sự khác biệt và đa dạng.

Ngày 20/3 được chọn để kỷ niệm ngày ký kết hiệp định thành lập Cơ quan hợp tác văn hóa và kỹ thuật (ACCT) vào năm 1970, nay là Tổ chức quốc tế Pháp ngữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục