Sôi nổi Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ hai

Đây là hoạt động nhằm tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào.
Sôi nổi Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ hai ảnh 1Lễ khai mạc diễn ra trong không khí vui vẻ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vientiane chiều 29/11.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Quốc khánh nước ​Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2015) và 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Hà Anh Dân cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và học tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Hà Anh Dân cho rằng việc Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào được tổ chức năm thứ hai liên tiếp khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, học tập và sinh sống tại Lào, góp phần xây dựng tình đoàn kết, sự gắn kết trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới thanh niên Việt Nam tại Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đánh giá cao sáng kiến của Ban Tổ chức gắn việc tổ chức giải với việc quyên góp làm từ thiện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người khuyết tật.

Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 12 đội bóng với gần 200 cầu thủ.

Giải được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn, tính điểm. Hai đội có số điểm cao nhất mỗi bảng sẽ lọt vào vòng tứ kết. Các trận đấu được tổ chức vào các buổi chiều cuối tuần. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 7/12. Trong suốt thời gian diễn ra giải, Ban Tổ chức tiến hành quyên góp gây dựng quỹ từ thiện nhằm giúp các gia đình người Việt có hoàn cảnh khó khăn và các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của Lào trên địa bàn thủ đô Vientiane.

Ban Tổ chức cho biết sẽ cố gắng đưa giải trở thành một giải đấu thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên Việt Nam tại Lào, đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng người Việt, tạo hình ảnh tốt đẹp về cộng đồng người Việt Nam trong mắt nhân dân nước bạn Lào anh em./.

Sôi nổi Giải bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ hai ảnh 2Các đội bóng tham dự giải. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục