Sôi nổi Ngày hội tòng quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước

Lễ giao nhận quân năm 2018 đồng loạt diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong không khí sôi nổi, náo nức của những công dân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.
Sôi nổi Ngày hội tòng quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước ảnh 1Tân binh chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 5/3, hàng nghìn thanh niên tại 9 tỉnh Tây Bắc trên địa bàn Quân khu 2 đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Việc giao quân tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phúc Thọ Hoàng Dân Mạc; đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Theo báo cáo kết quả công tác tuyển quân, trong đợt giao quân năm 2018, nhờ làm tốt các khâu từ rà soát, đăng ký, quản lý nguồn; sơ, khám tuyển; phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nhận quân nên chất lượng công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ tại nhiều địa phương cao hơn năm trước.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân nên chất lượng công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm tốt các tiêu chuẩn theo quy định: sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 60%; độ tuổi từ 18-20 đạt trên 82%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 2,2% (trong đó một trường hợp có trình độ thạc sỹ).

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp ở các địa phương đã được kiện toàn, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng thành viên.

Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, tiến hành công tác sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân được tiến hành chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong quá trình tuyển nhận.

Sôi nổi Ngày hội tòng quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước ảnh 2Các tân binh tỉnh Phú Thọ tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2018. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, trồng cây lưu niệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà chiến sỹ mới… nhằm cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Các đơn vị nhận quân chuẩn bị đầy đủ nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm, rau xanh phục vụ nhu cầu của bộ đội. Hệ thống doanh trại của các đơn vị được quan tâm củng cố, sửa chữa toàn diện, giúp cho nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập và huấn luyện của bộ đội, bảo đảm tốt nhất, sẵn sàng cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới.

[Những thanh niên tình nguyện cống hiến tuổi xuân bảo vệ Tổ quốc]

Cùng ngày, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 1 gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Ngày 6/3, các tỉnh còn lại thuộc Quân khu 1 gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ tiếp tục tổ chức giao nhận quân.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã ra chỉ thị, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt các bước từ đăng ký thực lực thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đến xét duyệt nhằm đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, chính xác, đúng theo luật định.

Tại các địa phương trong khu vực Quân khu quản lý, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp cụ thể.

Sôi nổi Ngày hội tòng quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước ảnh 3Quang cảnh lễ giao quân 2018 tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó,” năm 2018, chất lượng chính trị trong số công dân nhập ngũ năm nay cao hơn những năm trước đây. Số công dân nhập ngũ có trình độ đại học tại các địa phương thuộc Quân khu 1 chiếm 15,6%; số thanh niên nhập ngũ có trình độ tốt nghiệp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông đạt 74,7%.

Số thanh niên dân tộc thiểu số nhập ngũ năm 2018 chiếm gần 40% tổng số thanh niên nhập ngũ đợt này. Đặc biệt, đợt tuyển quân năm nay có tới 25% thanh niên tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên gia đình và thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 100% số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm 2018 đều yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm công dân...

Theo thông tin từ Hội đồng quân sự các địa phương, đến 9 giờ ngày 5/3, các huyện, thành, thị thuộc 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng đã hoàn tất công tác giao nhận quân. Lễ giao nhận quân ở các địa phương được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Tại các địa phương khác trong ngày 5/3 cũng sôi nổi diễn ra ngày hội tòng quân, tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều trong độ tuổi từ 18 đến 24 và đảm bảo về sức khỏe cũng như các tiêu chuẩn khám tuyển, đạt 100% kế hoạch được giao.

Sôi nổi Ngày hội tòng quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước ảnh 4 Niềm vui của các tân binh trong ngày giao nhận quân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Để hoàn thành kế hoạch tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tập trung nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương; phối hợp, hiệp đồng giao nhận quân đúng đủ bảo đảm số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền đến 100% đoàn viên thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp làm tốt công tác tuyển quân…

[Cô gái trẻ bỏ ngang nghề kế toán để thực hiện giấc mơ quân ngũ]

Lễ giao nhận quân năm 2018 đã đồng loạt diễn ra tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên. Công tác giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn và phấn khởi.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phú Yên, năm nay, số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chiếm tỷ lệ cao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều thể hiện quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để việc giao quân diễn ra an toàn, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Phú Yên đã thực hiện nhiều chính sách hậu phương quân đội, động viên, khích lệ tinh thần thanh niên trước khi nhập ngũ.

Các huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Từ sáng sớm, người thân, bạn bè và đại diện các địa phương đã có mặt tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi để tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong kỳ tuyển quân năm nay số thanh niên lên đường nhập ngũ là Đảng viên tăng đáng kể, chiếm 1,7% cao hơn so với kỳ tuyển quân năm 2017 là 0,2%. Số tân binh có trình độ Đại học,Cao đẳng, Trung cấp chiếm 14,7% cao hơn so với năm 2017 là 2%...

17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Trong số các thanh niên của tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ năm nay có gần 54% thanh niên là người dân tộc thiểu số, các thanh niên lên đường nhập ngũ có sức khỏe tốt.

Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Công tác tuyển quân của tỉnh Gia Lai năm nay được triển khai chặt chẽ kết hợp tốt với công tác tuyên truyền, vận động đến từng gia đình và cá nhân thanh niên nên chỉ tiêu tuyển quân năm nay đạt 100%, chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước.

Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức long trọng, nhanh gọn, an toàn tạo không khí phấn khởi cho các gia đình và các thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục