Sôi nổi ra quân Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2014

Nhiều địa phương ra quân Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2014, với nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội.
Sôi nổi ra quân Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2014 ảnh 1Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường bêtông ở Bến Tre. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/7, các tỉnh, thành phố tổ chức ra quân Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2014, với nhiều hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội.

Tại An Giang, hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên và sinh viên sôi nổi ra quân Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện năm 2014”.

Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Đặng Thị Hoa Rây cho biết chiến dịch “Mùa hè tình nguyện năm 2014” của tỉnh An Giang có chủ đề “Tuổi trẻ An Giang xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, từ 15/7 đến 15/8, tập trung tại 9 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, nên trong thời gian thực hiện chiến dịch các đoàn viên, sinh viên, học sinh sẽ cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với nhân dân để tham gia xây dựng, tu sửa cầu, đường giao thông nông thôn; thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản; xây dựng làng xã xanh, sạch, đẹp; vệ sinh kênh mương nội đồng; tổ chức hè sinh hoạt văn nghệ cho thiếu nhi nông thôn; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tổ tiết kiệm vay vốn, các mô hình liên kết phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử văn hóa các địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và xây tặng nhà cho đoàn viên thanh niên nghèo…

Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay, ngoài lực lượng đoàn viên tại cơ sở tham gia còn thu hút hơn 3.000 học sinh, sinh viên các trường đại học An Giang, cao đẳng nghề, trung học y tế; hơn 1.000 sinh viên các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ…

Tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước đã triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Tỉnh Đoàn Bình Phước nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ thông qua hoạt động tình nguyện hè gắn với thực hiện thành công nhiệm vụ “Năm thanh niên tình nguyện 2014”.

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn đã ra mắt 5 đội hình chiến dịch tình nguyện hè 2014, gồm đội hình thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới; đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn, sửa chữa điện; đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn pháp luật, an toàn giao thông; đội hình thanh niên tình nguyện kỹ năng thanh niên; đội hình thanh niên tình nguyện củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tặng 10 hộ gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn ở nông thôn vùng biên giới của tỉnh và 20 em học sinh ở vùng biên giới xa xôi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt .

Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Nông tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Sinh viên của 5 trường đại học gồm Đại học Sài Gòn, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương phối hợp với đoàn viên thanh niên tại địa phương thực hiện kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện.

Trong thời gian một tháng (từ ngày 15/7 đến 15/8), 332 sinh viên tình nguyện của năm trường sẽ phối hợp với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các địa phương tại 71 xã vùng sâu, vùng xa thuộc 6 huyện của tỉnh Đắk Nông thực hiện các hoạt động thiết thực.

Bên cạnh chủ đề ”Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên thanh niên tình nguyện sẽ tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tình hình Biển Đông hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục