Sớm chấm dứt "3 không" cho các hộ dân Lâm Đồng

Hơn 1.000 người dân ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, đang sống trong cảnh không hộ khẩu, không giấy khai sinh, không chứng minh nhân dân.
Hơn 1.000 người dân ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang rất bức xúc về tình cảnh “3 không” - không hộ khẩu, không giấy khai sinh và không chứng minh nhân dân-đã kéo dài nhưng chưa được chính quyền địa phương giải quyết.

Ông Hoàng Ngọc Hoàng - một người đã sống ở xã Đan Phượng từ năm 1993 đến nay cho biết, gia đình ông đã sống ở Đan Phượng hơn 17 năm, con đã sắp đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu và không làm được chứng minh nhân dân.

Vì “3 không” nên hầu hết con em những gia đình thuộc diện này đều không được đi học, không xin được việc làm, không thể thực hiện được các quyền công dân của mình.

Tất cả những gia đình này tuy có đất đai sản xuất nhưng không thể làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến không thể vay vốn để đầu tư sản xuất, đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng xác nhận xã hiện có 289 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thuộc  diện “3 không”, dù hầu hết những hộ dân này đã sống ổn định tại đây trên 10 năm, trong đó hơn 70% sống ổn định từ 13-17 năm.

Nguyên nhân của tình cảnh này là do những hộ dân trên đã di cư ngoài kế hoạch từ nhiều tỉnh, thành phố đến nơi này, không có nhà cửa, đất đai... hợp pháp, không thể làm hộ khẩu. Và “vì không có hộ khẩu nên dẫn đến không làm được các loại giấy tờ khác,” ông Nam cho biết.

Tuy nhiên, đây là lý do thiếu thuyết phục, bởi số lượng dân di cư ngoài kế hoạch đến Lâm Đồng trong 15 năm qua lên gần 200.000 người và toàn bộ số dân này đều đã được tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh sống, có đầy đủ quyền công dân của mình.

Thiết nghĩ, chính quyền và các ban ngành chức năng ở Lâm Đồng - đặc biệt là xã Đan Phượng và huyện Lâm Hà cần sớm giải quyết những kiến nghị hợp lý, chính đáng của người dân để đảm bảo quyền công dân của những hộ này, sớm chấm dứt những hệ quả đã kéo dài hàng chục năm qua - nhất là tình trạng hàng trăm trẻ em không được đến trường vì không có khai sinh, hộ khẩu./.

Phan Văn Đông ( Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục