Sớm đưa lao động lánh nạn sang Algeria về nước

Đến ngày 4/3, Algeria đã tiếp nhận 292 lao động Việt do công ty Vinaconex đưa sang Libya làm việc cho công ty Chaabane của Tunisia.
Nhận được tin lao động Việt Nam tại Libya chạy nạn sang Algeria qua cửa khẩu Debdeb, ngã ba biên giới Algeria, Tunisia và Libya, từ ngày 1-4/3, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria gồm Đại sứ Đỗ Trọng Cương và phóng viên TTXVN tại Algeria đã đến cửa khẩu này để phối hợp với chính quyền địa phương trợ giúp và chuẩn bị phương án sớm đưa lao động Việt Nam về nước.

Tính đến ngày 4/3, chính quyền Algeria đã tiếp nhận 292 lao động Việt Nam, do công ty Vinaconex đưa sang Libya làm việc cho công ty Chaabane của Tunisia.

Số lao động này đã nhập cảnh Algeria hôm 27/2 qua cửa khẩu Debdeb và được đưa về thị trấn In Aménas, cách nơi tiếp nhận hơn 200km.

Hiện những người này đang ở tạm tại một trung tâm thể thao và một cơ sở công cộng; được cung cấp lương thực, đảm bảo vệ sinh và chăm sóc y tế.

Trước đó, hai công dân Việt Nam là Lê Hữu Trung và Phạm Ngọc Viên đã rời In Aménas sang Đức để về nước. Hai người này làm việc cho một công ty của Đức tại Libya và cũng chính là hai người nghi bị mất tích khi làm thủ tục nhập cảnh Algeria mà Đại sứ quán Việt Nam được thông báo.

Tình hình sức khỏe của đa số lao động nói trên khá ổn định. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt, 8 người bị mắc bệnh đậu mùa, hiện đang được cách ly, điều trị và đang dần bình phục. Ngoài ra, 1 trường hợp bị rạn xương gót chân cũng được chính quyền địa phương đưa đi chụp phim, bó bột tại bệnh viện tỉnh Illizi, cách nơi tập trung khoảng 260km và nay đã được đưa về trại nghỉ ngơi.

Đại sứ Đỗ Trọng Cương đã thăm hỏi, động viên và căn dặn các lao động Việt Nam đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn sức khỏe, tuân thủ quy định của chính quyền sở tại để sẵn sàng về nước khi điều kiện cho phép.

Đại sứ đã cung cấp một cơ số thuốc để chữa trị cho những người bị ốm và bị thương khi chạy nạn, đồng thời cấp giấy thông hành cho một trường hợp lao động bị mất hộ chiếu.

Đại sứ đề nghị mọi người thường xuyên liên lạc với Đại sứ quán và thông báo mọi diễn biến tình hình liên quan, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với việc nhanh chóng đưa những người lao động tại Libya về nước. Đại sứ cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của chính quyền sở tại trong việc tạo điều kiện cho mọi người thường xuyên gọi điện về gia đình để thông báo tình hình.

Làm việc với lãnh đạo thị trấn In Aménas, Đại sứ Đỗ Trọng Cương đã cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và thiện chí của chính quyền sở tại đối với những công dân Việt Nam đang lánh nạn tại đây và sự hợp tác của các cơ quan chức năng địa phương nhằm đưa số người này sớm về nước an toàn.

Đại sứ đề nghị lãnh đạo thị trấn In Aménas nói riêng và chính phủ Algeria nói chung tiếp tục bảo vệ lao động Việt Nam, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần, tăng thêm khẩu phần và chất lượng bữa ăn cho những lao động này, chăm sóc y tế chu đáo cho những người bị bệnh.

Ngoài ra, Đại sứ còn đề nghị các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục tiếp nhận những công dân Việt Nam chạy nạn từ Libya sang nếu có, đồng thời thường xuyên thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria về tình hình công dân Việt Nam.

Chính quyền thị trấn In Aménas cam kết quan tâm hơn nữa tới các lao động Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn này, đồng thời lưu ý sẽ đáp ứng nguyện vọng hợp lý mà Đại sứ đã yêu cầu, cũng như sẵn sàng tiếp nhận những công dân Việt Nam chạy nạn từ Libya sang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục