Sớm gặp trở ngại

Bóng rổ Việt Nam gặp trở ngại ngay ở vòng bảng

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ ở cùng bảng với hạt giống số một Philippines ở SEA Games 26.
Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng rổ của SEA Games 26 đã diễn ra sáng 1/11 tại Trung tâm Thể dục Thể thao BRI TAMA ở thủ đô của Indonesia.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA) khu vực châu Á, ông Dato Yeoh Choo (người Malaysia), đồng thời là Trưởng đoàn Kỹ thuật SEA Games 26 đã chủ trì lễ bốc thăm, với sự tham dự của Tổng Thư ký Hiệp hội Bóng rổ Indonesia, đại diện Ủy ban tổ chức SEA Games Indonesia (INASOC) và các nước có đội tuyển thi đấu.

Tại buổi lễ, ông Dato Yeoh Choo đã hoan nghênh Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển bóng rổ nam tham dự SEA Games, đồng thời giải thích nguyên tắc bốc thăm chia bảng.

Theo ông Dato Yeoh Choo, do SEA Games 25 không tổ chức thi đấu môn bóng rổ, nên Ban tổ chức SEA Games 26 quyết định lấy thành tích thi đấu nội dung này tại SEA Games 24 làm căn cứ, theo đó, chọn Philippines và Indonesia - lần lượt đoạt Huy chương Vàng và Bạc, làm hai đội hạt giống số một và số hai cho hai bảng A và B. Tương tự, các đội Malaysia (Huy chương Đồng) được xếp vào bảng B, Thái Lan (đứng thứ tư) và Campuchia (thứ 5) vào bảng A.

Ba đội tuyển còn lại là Việt Nam, Singapore và Myanmar bốc thăm nhận bảng. Theo kết quả bốc thăm, Bảng A gồm 4 đội: Philippines, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam; Bảng B gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore và Myanmar.

Về nội dung thi đấu bóng rổ nữ, ông Dato Yeoh Choo cho biết do chỉ có 5 đội tuyển tham dự (Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Myanmar), nên Ban tổ chức SEA Games 26 không tiến hành phân bảng, mà các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra đội vô địch.

Các trận thi đấu bóng rổ nam nữ tại SEA Game 26 sẽ diễn ra trong các ngày từ 14-20/11 tại Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục