Sớm hói đầu liên quan tới ung thư tuyến tiền liệt

Theo nghiên cứu mới trên tạp chí "Annals of Oncology," người bị hói ở tuổi 20 rất có khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt vào cuối đời.
Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí "Annals of Oncology" cho biết những người bắt đầu bị hói ở tuổi 20 rất có nhiều khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt vào giai đoạn cuối đời.

Điều này cho thấy những người trẻ tuổi có triệu chứng trên cần phải được tiến hành kiểm tra sàng lọc hoặc có các liệu pháp phòng chống sớm.

Các nhà nghiên cứu Pháp đã tiến hành so sánh gần 390 nam giới đang được điều trị ung thư tiền liệt tuyến với hơn 280 đàn ông khỏe mạnh và phát hiện ra rằng những người mắc chứng rụng tóc ở tuổi 20 có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp hai lần so với những người bình thường khác.

Giáo sư Philippe Giraud thuộc trường Đại học Paris Descartes phụ trách chương trình nghiên cứu trên cho biết hói đầu ở tuổi 20 là một trong những nhân tố nguy cơ được nhận biết sớm về ung thư tuyến tiền liệt, do vậy các nhà khoa học cần phải nghiên cứu thêm để khẳng định rõ điều này.

Những người đàn ông được nhận biết là có nguy cơ cao bị ung thư tiền liệt tuyến có thể sẽ được sàng lọc sớm hơn để tiến hành các liệu pháp phòng chống bằng cách sử dụng các loại thuốc chống kích thích tố nam chẳng hạn như Proscar hoặc Finasteride, loại thuốc được sử dụng để điều trị cả các triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt lẫn chứng rụng tóc. Loại thuốc này sẽ giúp ngăn chặn việc chuyển đổi testosterone thành một loại hoocmon gọi là dihydrotestosterone, được cho là thủ phạm gây rụng tóc.

Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline đã bào chế thành công một loại thuốc tương tự có tên Avodart và hiện đang xin Cơ quan an toàn thực phẩm và thuốc của Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng cho những người có nguy cơ cao bị ung thư tiền liệt tuyến. Ung thư tiền liệt tuyến là một loại ung thư phổ biến đứng thứ hai ở nam giới sau ung thư phổi và mỗi năm cướp đi sinh mạng của khoảng 255.000 người.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy rõ hoocmon kích thích tố nam có liên quan mật thiết với hói đầu và loại hoocmon này cũng góp phần làm tiến triển căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Giáo sư Giraud đã yêu cầu những người tham gia cuộc nghiên cứu khai rõ lịch sử bệnh tật qua từng thời kỳ bị rụng tóc và các số liệu cho thấy rằng các trường hợp bị hói đầu khi độ tuổi còn trẻ đều có nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến vào lúc cuối đời cao gấp hai lần so với những người bình thường khác./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục