Sớm khắc phục nạn bồi lấp tại cửa biển Tam Quan

Từ năm 2010 đến nay, khu vực cửa biển Tam Quan, Bình Định bị bồi lấp, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào và khiến nhiều tàu mắc cạn.
Ngày 20/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã làm việc với các ngành chức năng tỉnh và chính quyền địa phương để bàn biện pháp khẩn cấp khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cửa biển an toàn, nhất là mùa mưa bão đang đến gần, trước mắt tỉnh Bình Định giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tam Quan Bắc làm chủ đầu tư tiến hành hợp đồng thuê các đơn vị thi công nạo vét khoảng 10.000m3 đất cát bồi lấp cửa biển với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định có trách nhiệm yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế công trình khu neo đậu tàu thuyền tránh bão tại cửa biển Tam Quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp tại cửa biển này để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định đầu tư kinh phí nạo vét tiếp theo.

Dự án Khu neo đậu tàu thuyền trú bão Tam Quan được khởi công xây dựng và nạo vét luồng tàu từ tháng 9/2007 và đến năm 2009 chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, khu vực cửa biển Tam Quan bị bồi lấp đã gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào và đã có 4 tàu bị mắc cạn và bị sóng đánh chìm, còn 14 tàu khác cũng bị mắc cạn bị gãy chân vịt, bánh lái khi ra vào cửa biển này./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục