Sớm triển khai cơ chế đối thoại an ninh Việt-Nhật

Sớm triển khai cơ chế đối thoại an ninh Việt - Nhật

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị hai cơ quan an ninh Việt Nam, Nhật Bản sớm triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh.
Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã tiếp Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản kiêm Bộ trưởng phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc Furuya Keiji nhân chuyến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản và Năm Hữu nghị Việt-Nhật.

Thường trực Ban Bí thư chúc mừng thắng lợi của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua; chuyển lời chúc mừng và thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do kiêm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vui mừng nhận thấy, trên tinh thần “quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á,” quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng và ngày càng có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và du lịch.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản; đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả Cơ chế đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng trong năm 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Ngài Furuya Keiji bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Nhật-Việt; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trao đổi các cấp, các ngành, trong đó có việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ quan an ninh của hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và nhân dân hai nước Nhật Bản-Việt Nam.

Ngài Furuya Keiji thông báo với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh về kết quả hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam; khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ cố gắng đóng góp hết sức vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác giữa cơ quan an ninh hai nước nói riêng; bày tỏ cảm ơn chân thành Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã dành thời gian tiếp đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục