"Sớm trở thành trung tâm đào tạo tầm quốc tế"

Chủ tịch nước căn dặn Đại học Quốc gia TP.HCM cần nỗ lực để sớm trở thành trung tâm giáo dục đào tạo tầm khu vực và quốc tế.
Ngày 31/7, thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước căn dặn tập thể cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để nơi đây sớm trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã tập trung xây dựng nơi đây thành một đô thị đại học; một mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước; tập hợp được một đội ngũ thày cô giáo giỏi, có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, đào tạo được nhiều lớp sinh viên viên với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp tốt với các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở trường, lớp, ký túc xá... theo quy hoạch, đồng thời tập trung cao độ để nâng cao chất lượng dạy và học.

Chủ tịch nước yêu cầu phải “đóng dấu chất lượng cao” cho việc đào tạo của Đại học Quốc gia; từ đó, thu hút thêm nhiều sinh viên theo học, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong nước, vừa mở rộng đào tạo cho sinh viên quốc tế, nhất là sinh viên từ các nước láng giềng Lào và Campuchia.

Đại học Quốc gia phải là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn và quan trọng của đất nước với công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng, đề xuất một cơ chế tự chủ cao dưới sự quản lý, điều hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để từ đó thực hiện tốt việc hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài, thực hiện tốt việc mời gọi nhân tài, thu hút đầu tư; liên thông với các trường đại học tại các địa phương khác trong cả nước cùng thực hiện nhiệm vụ chung.

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thanh Bình nêu rõ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung vào 3 mũi đột phá là đẩy mạnh công tác chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến chuẩn mực và giá trị quốc tế; xây dựng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng; tập trung xây dựng cơ sở vật chất.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 trường đại học thành viên (Bách Khoa, Tự nhiên, Xã hội Nhân văn, Công nghệ thông tin và Đại học Quốc tế) và 2 khoa trực thuộc, hệ thống Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ... với 2.600 cán bộ giảng dạy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục