Somali: Hàng loạt vụ đánh bom liều chết

Ít nhất đã có 28 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom liều chết tại miền Bắc Somali ngày 29/10. Trong số các mục tiêu đánh bom có Dinh tổng thống, trụ sở của cơ quan Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Ethiopia tại Somali.

Ít nhất đã có 28 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom liều chết tại miền Bắc Somali ngày 29/10. Trong số các mục tiêu đánh bom có Dinh tổng thống, trụ sở của cơ quan Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Ethiopia tại Somali.
 
Trong số các vụ đánh bom trên có 5 vụ diễn ra tại Hargeisa, thủ phủ vùng Somaliland đang đòi quyền tự trị. Phóng viên Ali Jama Mohamed, người tận mắt chứng kiến vụ tấn công vào Dinh tổng thống, cho biết một chiếc xe bom đã lao thẳng vào cổng Dinh tổng thống và gây ra vụ nổ lớn. Vụ nổ đã gây nhiều thương vong, hầu hết là nhân viên an ninh và khách qua đường. 
 
Theo Ismail Adani, một phát ngôn viên Chính phủ, thư ký của Tổng thống Dahir Riyale Kahin đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên, rất may Tổng thống vô sự.
 
Tuy nhiên, vụ đánh bom nghiêm trọng nhất là vụ nhằm vào Lãnh sự quán Ethiopia tại Somali. Ít nhất có khoảng 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom này, trong khi trụ sở sứ quán bị phá hủy hoàn toàn. Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tại Somali cũng thông báo trụ sở của cơ quan này bị đánh bom xe và hai người đã thiệt mạng.
 
Trong khi đó, tại Bosasso, một thành phố cảng thuộc vùng bán tự trị Puntland, hai cơ sở của cơ quan tình báo Somali cũng bị đánh bom liều chết khiến hai nhân viên an ninh thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
 
Theo ông Adani, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công trên có thể sẽ tăng nhiều vì hiện chưa thống kê đầy đủ số thương vong. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ thủ phạm có thể là các phần tử Hồi giáo cực đoan Somali, những kẻ thời gian gần đây đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Chính phủ cũng như lực lượng Ethiopia tại nước này.
 
Các vụ đánh bom xảy ra đúng vào lúc các nhà lãnh đạo Somali và những người đứng đầu các vùng li khai bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm tìm giải pháp cho những tranh cãi về chia sẻ quyền lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục