Somalia: 20 người thiệt mạng vì giao tranh dữ dội

Tại thủ đô Mogadishu của Somalia lại xảy ra cuộc giao tranh dữ dội khiến ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 33 người khác bị thương.
Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 33 người khác bị thương trong một cuộc giao tranh dữ dội xảy ra ngày 27/12 tại thủ đô Mogadishu của Somalia giữa lực lượng quân đội chính phủ chuyển tiếp với các nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabab.

Chỉ huy nhóm al-Shabab tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống chính phủ cho đến khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) đóng tại Somalia rút khỏi nước này.

Al-Shabab hiện chiếm giữ hầu hết miền Nam và miền Trung Somalia và có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Mục tiêu của nhóm này là lật đổ Chính phủ Somalia hiện nay được Liên hợp quốc hậu thuẫn và 8.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi bảo vệ.

Trong một tuyên bố mới đây, al-Shabab đã kêu gọi al-Qeada hỗ trợ về vật chất, vũ khí và đào tạo các tay súng phục vụ cuộc "thánh chiến" lâu dài tại Somalia.

Somalia không có một chính quyền trung ương có hiệu lực kể từ khi chế độ độc tài do tướng Siyad Barre bị lật đổ năm 1991.

Trong một diễn biến khác, lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu cho biết cướp biển Somalia sáng 27/12 đã bắt giữ một tàu chở than của Đức treo cờ quốc đảo Antigua và Barbuda tại vùng biển cách thành phố cảng Salalah của Oman khoảng 175 hải lý về phía Đông Bắc.

Theo thông báo của lực lượng hải quân EU, tàu chở hàng trọng tải 5.200 tấn bị cướp biển tấn công khi đang trên hành trình từ San Nicolas, Hy Lạp tới Jebel Ali thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Thủy thủ đoàn trên tàu gồm tám người, trong đó có một người Romania và bảy người Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục