Somalia cần cứu trợ khẩn cấp vì đối mặt nạn đói nghiêm trọng

Khoảng 2,3 triệu người dân Somalia đang bị thiếu ăn, trong số đó có 730.000 người đang trong tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng, rất cần sự cứu trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.
Somalia cần cứu trợ khẩn cấp vì đối mặt nạn đói nghiêm trọng ảnh 1Khu trại tị nạn của người Somalia ở Howl Wadag, Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, ông Philippe Lazzarini, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Somalia, cho biết quốc gia Đông Phi này đang đối mặt với nạn đói vô cùng nghiêm trọng, rất cần sự giúp đỡ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn lời ông Lazzarini cho biết khoảng 2,3 triệu người dân Somalia đang bị thiếu ăn, trong số đó có 730.000 người đang trong tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại hơn, tại đây hiện có 203.000 cháu nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng do thiếu ăn và rất nhiều trong số đó tính mạng bị đe dọa.

Ông Lazzarini cảnh báo nếu không sớm được cung cấp lương thực, thực phẩm và thuốc chữa bệnh, hàng nghìn trẻ nhỏ đang sinh sống tại đất nước nội chiến và thiên tai triền miên này, sẽ chết yểu.

Quan chức Liên hợp quốc nhắc lại lịch sử đau buồn của nạn đói khủng khiếp, kéo dài trong 6 tháng hồi năm 2011, đã làm hàng trăm nghìn người Somalia bị chết đói, và chết vì bệnh tật do đói ăn gây ra.

Nếu tính chung, trong giai đoạn 2010-2012, mỗi năm tại đây có khoảng 250.000 người bị chết đói. Mặc dù những năm sau đó, tình hình đã có những cải thiện nhất định nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và thời tiết thuận lợi, song hiện tại, nạn đói lại đang gõ cửa đất nước này, nhất là các tỉnh ở miền Trung và miền Nam.

Ông Lazzarini kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tập đoàn kinh tế, các nhà hảo tâm và các tổ chức nhân đạo cùng chung tay giúp đỡ nhân dân Somalia vượt qua nạn đói hiện nay, và cho biết, tới đây Liên hợp quốc sẽ mở chiến dịch cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho đất nước này với tổng trị giá khoảng 860 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục