Somalia: Giả dạng làm cảnh sát đánh bom khiến 13 người tử vong

Thủ phạm đã giả dạng làm cảnh sát, đột nhập vào Học viện cảnh sát Kahiye lớn nhất Somalia và kích hoạt thiết bị nổ gài trên người, trong lúc các cảnh sát đang tập trung tại quảng trường.
Somalia: Giả dạng làm cảnh sát đánh bom khiến 13 người tử vong ảnh 1Cảnh sát Somalia. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Somalia cho biết ngày 14/12, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào Học viện cảnh sát Kahiye lớn nhất Somalia tại thủ đô Mogadishu khiến ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát Somalia cho hay thủ phạm đã giả dạng làm cảnh sát, đột nhập vào học viện và kích hoạt thiết bị nổ gài trên người, trong lúc các cảnh sát đang tập trung tại quảng trường. Vụ việc đã khiến nhiều người bị thương nghiêm trọng. Nhóm al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ việc.

[Gần 900 người thương vong trong hai vụ đánh bom xe ở Somalia]

Trong những năm gần đây, các tay súng al-Shabaab đã thất thủ ở nhiều nơi sau khi các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) và quân đội Chính phủ Somalia vào cuộc. Tuy nhiên, nhóm này vẫn thường tiến hành nhiều vụ xả súng và tấn công bằng lựu đạn hoặc bom tại thủ đô cũng như nhiều vùng khác hiện do chính phủ kiểm soát.

Trước đó, hôm 14/10, một vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm thủ đô Mogadishu đã khiến ít nhất 276 người thiệt mạng và 300 người bị thương, và đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia trong thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục