Somalia giành thêm một thành trì từ tay phiến quân Al-Shebab

Nhờ sự yểm trợ của lực lượng Liên minh châu Phi (AU), Dinsor là thị trấn thứ hai Somalia giành được từ tay nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda trong tuần này.
Somalia giành thêm một thành trì từ tay phiến quân Al-Shebab ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Somalia, Tướng Abdulkadir Sheikh Ali Dini cho biết được sự yểm trợ của lực lượng Liên minh châu Phi (AU), quân chính phủ nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Dinsor, thành trì của phiến quân Al-Shebab.

Dinsor là thị trấn thứ hai Somalia giành được từ tay nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda trong tuần này.

Phát biểu trước báo giới, ông Ali Dini nói: "Lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát được Dinsor, và các phiến quân đã tháo chạy sau khi thua trận... các binh sỹ đang thực thi các chiến dịch an ninh để truy quét (phiến quân) khỏi thị trấn."

Vụ việc trên diễn ra sau khi các bĩnh sỹ AU hôm 22/7 giành được quyền kiểm soát thị trấn Bardhere. Cả Dinsor và Bardhere đều là hai trong số các thị trấn chủ chốt cuối cùng do Al-Shebab chiếm giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục