Somalia: Giao tranh ác liệt tại thủ đô Mogadishu

Giao tranh ác liệt diễn ra giữa binh sĩ Chính phủ Somalia với lực lượng phiến quân tại Mogadishu làm hơn 60 người thiệt mạng.
Giao tranh ác liệt đã diễn ra trong hai ngày cuối tuần giữa binh sĩ Chính phủ Somalia, được lính gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) yểm trợ, với lực lượng phiến quân tại thủ đô Mogadishu làm hơn 60 người thiệt mạng.
 
Chính phủ Somalia và lực lượng gìn giữ hòa bình của AU (AMISOM) gồm 4.300 binh sĩ vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát các khu vực thành lũy của phiến quân tại thủ đô Mogadishu và những khu vực khác tại quốc gia nằm ở vùng sừng châu Phi này.
 
Một người phát ngôn cho biết, đây là lần đầu tiên các binh sĩ AMISOM can thiệp trực tiếp để hậu thuẫn cho lực lượng của chính phủ trong cuộc chiến với phiến quân Hồi giáo.
 
Trước đó, các lực lượng gìn giữ hòa bình của Uganda và Burundi chỉ được phép tự vệ nếu bị tấn công và bảo vệ các địa điểm trọng yếu như dinh tổng thống, sân bay và bến cảng. Tuy nhiên, Chính phủ lâm thời Somalia đã đề nghị AMISOM cho phép binh sĩ của họ giúp các lực lượng chính phủ chống lại phiến quân.
 
Nghị sĩ Quốc hội Salad Ali Jelle, người đã tham gia các cuộc giao tranh ngày 12/7, cho biết: "Chúng tôi đã tiêu diệt 40 tay súng của nhóm Al Shabaab và tiếp tục đẩy lui chúng. Chúng tôi nay đã đánh bật chúng khỏi ba quận phía Bắc Mogadishu. Binh sĩ AU đang yểm trợ chúng tôi".
 
Lực lượng phiến quân chưa đưa ra bình luận gì trước tuyên bố trên. Trước đó, Phó Thị trưởng Mogadishu cho biết phiến quân đã chiếm một khu vực gần dinh tổng thống vào cuối tuần.
 
Giao tranh tại Somalia kể từ khi binh sĩ Ethiopia rút khỏi Liên minh Các tòa án Hồi giáo cuối năm 2006 đã làm ít nhất 18.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục