Somalia kêu gọi quân đội nước ngoài hỗ trợ khẩn cấp

Quốc hội Somalia ngày 20/6 đã kêu gọi các nước láng giềng trong vòng 24 giờ tới triển khai quân đội giúp chính phủ nước này chiến đấu chống trả các cuộc tấn công ngày một gia tăng của phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Quốc hội Somalia ngày 20/6 đã kêu gọi các nước láng giềng trong vòng 24 giờ tới triển khai quân đội giúp chính phủ nước này chiến đấu chống trả các cuộc tấn công ngày một gia tăng của phiến quân Hồi giáo cực đoan.
 
Phát biểu với báo giới ở thủ đô Mogadishu, Chủ tịch Quốc hội Somalia Sheikh Aden Mohamed Nur cho biết chính phủ nước này đang ngày một suy yếu trước những làn sóng tấn công của lực lượng phiến quân, Somalia kêu gọi các nước láng giềng, trong đó có Kenia, Ethiopia, Gibuti và Yemen, gửi ngay binh sĩ đến Somalia trong vòng 24 giờ tới.
 
Lời cầu viện trên được đưa ra trong lúc hàng nghìn người dân nước này phải sơ tán khỏi thủ đô Mogadishu do các cuộc giao tranh ác liệt giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân Hồi giáo ở phía Bắc thành phố. Cuộc sơ tán này được đánh giá là lớn nhất kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Sharif Sheikh Ahmed được Liên hợp quốc ủng hộ lên cầm quyền 5 tháng trước.
 
Khoảng 300 người, trong đó có nhiều dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch bạo lực chống Chính phủ do phiến quân tiến hành suốt 6 tuần qua. Đến nay đã có 3 quan chức cấp cao bị sát hại, trong đó có cảnh sát trưởng Mogadishu và người đứng đầu cơ quan an ninh Somalia. Bên cạnh đó, tình hình chiến sự cũng buộc hơn 125.000 phải rời bỏ nhà cửa.
 
Hiện Liên minh châu Phi có khoảng 4.300 binh sĩ gìn giữ hòa bình triển khai tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục