Somalia: Nổ tung xe chất đầy thuốc nổ, 11 người thiệt mạng

Một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đã nổ tung bên ngoài một tiệm ăn nổi tiếng tại trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Somalia: Nổ tung xe chất đầy thuốc nổ, 11 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AP)

Ngày 12/10, một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đã nổ tung bên ngoài một tiệm ăn nổi tiếng tại trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Phát biểu với báo giới tại Mogadishu, ông Farhah Aden, một quan chức cảnh sát cấp cao của Somalia, cho biết chiếc xe bom nói trên đã đỗ trước cửa tiệm ăn Oromo trước khi được kích nổ bằng một thiết bị được cho là điều khiển từ xa. Tiệm ăn này chỉ cách trụ sở Quốc hội Somalia vài km và là nơi nhiều quan chức Chính phủ Somalia hay lui tới.

Nhóm khủng bố Al-Shabaab đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên. Tháng trước, thủ lĩnh Ahmed Godane của nhóm này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ, và Ahmed Omar, còn được gọi là Abu Ubeid, đã lên thay thế Godane. Mới đây, Al-Shabaab tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công báo thù cho Godane.

 

Cùng ngày, các tay súng của nhóm vũ trang có quan hệ với Al-Qaeda này cũng đã bắn trọng thương một phóng viên truyền hình Somalia.

Trước đó, vào ngày 11/10, chúng đã nã cối trượt vào chiếc máy bay chở Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cùng một số bộ trưởng khi chiếc máy bay này đang tìm cách hạ cánh xuống một sân bay ở thị trấn miền Nam Barawe, trong một chuyến thị sát Barawe sau khi quân đội Somali mới tái chiếm được thị trấn này từ tay Al-Shabaab.

Từ đầu năm đến nay, Al-Shabaab đã sát hại hàng chục quan chức Chính phủ Somalia. Trong năm ngoái, đã có 18 nhà báo bị lực lượng này sát hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục