Somalia: Phiến quân al-Shabaab chiếm 2 thị trấn ở miền Nam

Ttrong 2 ngày vừa qua, nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab đã chiếm 2 thị trấn tại miền Nam Somalia, đồng thời tấn công 2 phái bộ của Liên minh châu Phi (AU) cũng tại khu vực này.
Somalia: Phiến quân al-Shabaab chiếm 2 thị trấn ở miền Nam ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Mogadishu do phiến quân al-Shabaab thực hiện. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/9, một quan chức địa phương và người phát ngôn lực lượng al-Shabaab cho biết trong 2 ngày vừa qua, nhóm phiến quân Hồi giáo này đã chiếm 2 thị trấn tại miền Nam Somalia, đồng thời tấn công 2 phái bộ của Liên minh châu Phi (AU) cũng tại khu vực này.

Al-Shabaab tuyên bố đã chiếm 2 thị trấn thuộc khu vực Hạ Shabelle: thị trấn El Saliindi nằm cách tuyến đường nối Mogadishu với cảng Marka khoảng 65 km về phía Nam và thị trấn Kuntuwarey nằm trên tuyến đường nối thủ đô của Somalia và cảng Barawe.

Đây là 2 cảng ở Ấn Độ Dương và nằm ở phía Nam thủ đô Mogadishu.

Nhóm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda này, đang tìm cách lật đổ chính quyền thân Phương Tây ở Somalia, thường xuyên tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình do AU đứng đầu và các quan chức nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục