Somalia: Tấn công nhằm vào phái bộ AU khiến ít nhất 10 người tử vong

Giới chức an ninh đã ghi nhận hơn 10 người, chủ yếu là dân thường đang đi trên một chiếc xe buýt, đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi một quả mìn phát nổ nhằm vào AMISOM.
Somalia: Tấn công nhằm vào phái bộ AU khiến ít nhất 10 người tử vong ảnh 1Các binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) tuần tra tại Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, một vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ở Somalia (AMISOM) đã diễn ra tại khu vực cách thủ đô Mogadishu khoảng 30km về phía Nam, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Nguồn tin an ninh địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực giữa Arbiska và Lafole, gần thị trấn Afgoye. Giới chức an ninh đã ghi nhận hơn 10 người, chủ yếu là dân thường đang đi trên một chiếc xe buýt, đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi một quả mìn phát nổ nhằm vào AMISOM, kéo theo một cuộc đấu súng giữa lực lượng này và các phiến quân Al-Shabaab.

Người phát ngôn lực lượng AMISOM Wilson Rono đã xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa lực lượng Liên minh châu Phi (AU) và các phiến quân Al-Shabaab. Theo ông Rono, vụ phục kích đã khiến một binh sỹ của AMISOM thiệt mạng và một người khác bị thương.

[Somalia: Vụ đánh bom liên hoàn ở Mogadishu làm hơn 300 người chết]

Trong khi đó, một số nguồn tin độc lập khác cũng xác nhận ít nhất ba binh sỹ AU, hai giáo viên, một số sinh viên cùng một nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Trong khi lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt được ít nhất bốn chiến binh Al-Shabaab. Hiện lực lượng phiến quân này chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Somalia đang quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống Al-Shabaab - nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda và là thủ phạm của hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở quốc gia Đông Phi này.

Trước đó, hôm 14/10, một vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm thủ đô Mogadishu đã khiến ít nhất 276 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Đây được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia trong thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục