Somalia và AU lên án vụ tấn công ở Mogadishu

Chính phủ Somalia và Liên minh châu Phi kịch liệt lên án hai vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở Mogadishu.
Chính phủ Somalia và Liên minh châu Phi (AU) đã kịch liệt lên án hai vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một thánh đường Hồi giáo tại thủ đô Mogadishu hôm 1/5.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thông tin Somalia Dahir Mohamoud Gelle gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bác bỏ mọi sự dính líu của chính phủ vào vụ này khi khẳng định chính phủ không khi nào tấn công những nơi tập trung nhiều người dân vô tội.

Cùng ngày, đại diện của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia, Đại sứ Boubacar Gaoussou Diarra, cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công trên cũng như tất cả các vụ tấn công nhằm vào nơi công cộng, đặc biệt là các đền thờ.

Thay mặt AU, Đại sứ Diarra kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Somalia chấm dứt các cuộc tấn công dã man nhằm vào những người dân vô tội và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Đã có ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong hai vụ nổ xảy ra liên tiếp trong một thánh đường Hồi giáo ở chợ Bakara ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 1/5, và phần lớn các nạn nhân đều là tín đồ Hồi giáo.

Bakara là khu chợ trung tâm của Somalia hiện do Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab, tổ chức Hồi giáo mạnh nhất ở Somalia bị Mỹ cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, kiểm soát.

Nhóm phiến quân này tiến hành cuộc nội chiến từ năm 2007 hòng lật đổ Chính phủ Somalia được phương Tây ủng hộ. Al-Shabab hiện đang kiểm soát phần lớn miền Nam và miền Trung Somalia, kể cả một phần lcủa thủ đô Mogadishu.

Hiện chưa cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ khủng bố trên, là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục