Sơn La bắt giữ đối tượng đưa lao động đi nước ngoài trái phép

Cộng an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã bắt giữ Tô Văn Dũng, đối tượng đưa 26 người vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép.

Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết vào hồi 5 giờ ngày 6/3 đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Ngọc - lái xe khách mang biển kiểm soát 26B-00155 trú tại huyện Phù Yên, trên xe có chở 26 người để sang Trung Quốc lao động trái phép.

Theo lời khai ban đầu của lái xe Ngọc với cơ quan chức năng, Ngọc chỉ chở thuê cho một người tên là Dũng, đưa số lao động này đến Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để sang Trung Quốc lao động. Còn việc vượt biên sang nước ngoài như thế nào thì Ngọc không nắm được.

Lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Tô Văn Dũng (năm 1983), trú tại bản Đồng Lỳ, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để làm rõ.

Bước đầu đối tượng Dũng khai nhận tổng số lao động Dũng đưa sang Trung Quốc đợt này có 26 người, trong đó có 14 nam và 12 nữ thuộc các huyện Mộc Châu, Phù Yên (tỉnh Sơn La), tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng.

Khám xét đồ đạc của Dũng, công an còn tìm thấy gồm 100 triệu đồng và 1 quyển sổ ghi nhận số tiền Dũng thu của số lao động nói trên.

Qua đấu tranh khai thác, Tô Văn Dũng còn khai nhận năm 2014 hắn có sang Trung Quốc để du lịch và trốn ở lại khoảng 7 tháng. Dũng được một số đối tượng ở “nước ngoài” mách bảo muốn tuyển lao động.

Dũng trở về Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, rủ rê nhiều người đi sang Trung Quốc làm việc với công việc nhẹ nhàng, mức lương cao. Dũng yêu cầu mỗi người nộp từ 3,5 triệu đến 4,5 triệu đồng gọi là phí. Đồng thời, xác định đưa những người này theo đường mòn tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc để lao động bất hợp pháp.

Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đang phối hợp với công an Hải Phòng, Thanh Hóa để điều tra, xác minh, mở rộng vụ án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục