Sơn La bắt giữ gần 5.000 đối tượng phạm tội liên quan ma túy

Sơn La bắt giữ gần 5.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy

Trong giai đoạn 2011-2015, các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 3.243 vụ với 4.672 đối tượng phạm tội về ma túy.
Sơn La bắt giữ gần 5.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy ảnh 1Tang vật của một vụ án ma túy. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh Sơn La, trong giai đoạn 2011-2015, Sơn La đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán về ma túy có vũ trang qua biên giới.

Các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 3.243 vụ với 4.672 đối tượng phạm tội về ma túy.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong đó tập trung ở địa bàn khu vực biên giới Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp, Sông Mã.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã triệt phá một số vụ án ma túy lớn trong thời gian gần đây.

Ngày 22/5, Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án 515SL, bắt giữ đối tượng Vì Văn Hoan (sinh năm 1977) trú tại bản Cang Nưa, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, thu giữ tang vật tại chỗ một gói nilon đựng gần 2.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 186g.

Một vụ buôn bán ma túy liên tỉnh trước đó cũng đã bị triệt phá. Ngày 17/5, tại tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu, cơ quan chức năng bắt quả tang Lý A Trịa (18 tuổi, trú tại xã Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La) đóng giả khách đi xe để vận chuyển 78.000 viên ma túy tổng hợp.

Nóng bỏng nhất là những vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đông người qua biên giới thời gian gần đây. Những người này đều trang bị vũ trang và có cả chó săn dẫn đường.

Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 3/5, tại địa phận bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động-Bộ Công an phát hiện một nhóm gồm 28 đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy, theo hướng từ phía biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La.

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng trên đã manh động dùng súng quân dụng bắn liên tiếp vào lực lượng chức năng. Tổ công tác buộc phải nổ súng để phòng vệ chính đáng và đã tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại đã lợi dụng đêm tối bỏ chạy về phía biên giới.

Tại hiện trường, chúng bỏ lại 4 khẩu súng quân dụng (3 khẩu súng AK, 1 khẩu cácbin), 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 balô bên trong đựng 160 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan khác.

Trước đó, ngày 19/7/2014, cũng tại khu vực biên giới thuộc địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, một huyện mới chia tách từ huyện Mộc Châu, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá chuyên án vận chuyển ma túy là người nước ngoài qua biên giới vào Việt Nam.

Khi bị vây bắt, 25 đối tượng tham gia vận chuyển ma túy đã manh động dùng súng bắn trả quyết liệt cho đến khi 5 đối tượng bị thương, trong đó 2 đối tượng bị thương đã tử vong, các đối tượng còn lại mới chịu rút chạy về phía biên kia biên giới.

Trong quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên, thượng úy Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh, một chiến sỹ khác trong đội bị thương nặng.

Trong cuộc chiến phòng chống ma túy trên địa bàn còn có sự tham gia tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Đây là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

Thượng tá Vũ Tiến Hoàn, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, cán bộ chiến sỹ trong Phòng luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nắm bắt tình hình, nắm bắt địa bàn, thực hiện tốt chức năng, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, xác lập và đấu tranh thành công 37 chuyên án ma túy, bắt giữ 446 vụ với 638 đối tượng, thu giữ 359 bánh heroin, 107 liều tép heroin, 83.842 viên ma túy tổng hợp, nhiều hợp chất ma túy khác, thu 21 khẩu súng của bọn tội phạm.

Qua đấu tranh phòng, chống ma túy, cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng từng bước đúc rút được nhiều kinh nghiệm, đấu tranh có hiệu quả góp phần cùng toàn dân giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới.

Trước những diễn biến mới về hoạt động của tội phạm ma túy, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống ma túy.

Tỉnh Sơn La chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân; tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy; thực hiện tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, rà soát, phát hiện và triệt phá tái trồng cây thuốc phiện và các loại cây có chứa chất ma túy; xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Nhân tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2015 (từ ngày 1-30/6), Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo các tổ chức đảng, các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới.

Đồng thời, tuyên truyền theo chủ đề “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” thông qua việc phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, cổ vũ động viên các gương người cai nghiện thành công, các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng.

Tỉnh Sơn La chỉ đạo sát sao các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới , điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp trong nội địa, truy bắt các đối tượng truy nã về tội phạm ma túy.

Tỉnh Sơn La tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Houphan (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới để ngăn chặn ma túy vào địa bàn tỉnh Sơn La./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục