Sơn La: Đá lăn sập nhà làm bé gái 4 tuổi tử vong

Tối 10/5 một vụ đá lăn từ trên núi xuống nhà dân đã bất ngờ xảy ra tại bản Ca, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Ban Phòng chống bão lũ-Giảm nhẹ thiên tai huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết vào khoảng 20 giờ tối 10/5, một vụ đá lở gây chết người đã xảy ra tại bản Ca, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

Nạn nhân tử vong bé Cà Thị Quyên (4 tuổi) con anh Cà Văn Hoa và Lò Thị Điện, bị đá từ trên núi lăn xuống đè chết. Ngôi nhà của anh Hoa bị đá lở làm sập cùng 5 ngôi nhà sàn khác trong bản bị hư hại nặng.

Bản Ca có gần 200 hộ dân sinh sống, trong đó có nhiều ngôi nhà dưới chân núi đá. Đây là vụ đá lăn làm đổ nhà và gây chết người đầu tiên kể từ đầu mùa mưa đến nay tại địa phương này.

Trước đó, trời mưa liên tục nhiều ngày làm cho các hòn đá tảng đường kính từ 1 đến 2 mét nằm trên núi đá khu vực này có nguy cơ bị lăn xuống bản.

Chính quyền địa phương đã kịp thời đến động viên các gia đình bị nạn và có phương án hỗ trợ cho dân để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống./.

Điêu Chính Tới (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục