Sơn La: Liên tiếp xảy ra tai nạn đổ xe do trời mưa to

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đổ xe gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đổ xe gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo cơ quan chức năng tỉnh, các vụ tai nạn trên đều do lái xe trên đường đèo dốc quanh co trong đêm tối, khi gặp mưa to, đường trơn, lại sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, lái xe không làm chủ được phương tiện nên đã gặp tai nạn.

Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào hồi 21 giờ ngày 21/3 vừa qua, chiếc xe ôtô Mercedes 5 chỗ mang biển kiểm soát 30A-03288 do lái xe Đỗ Văn Huy, sinh năm 1979, hộ khẩu ở thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiển đi từ hướng Điện Biên về Sơn La, Quốc lộ 6, đến địa phận đỉnh đèo Pha Đin thuộc địa bàn bản Lái Bay, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thì gặp sự cố và lao xuống vực sâu khoảng 80m.

Cả bốn người ngồi trong xe đều bị thương vong; trong đó 3 người chết, một người bị thương nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã đến hiện trường. Tuy nhiên do đêm tối, lại mưa to, sương mù dày đặc nên công tác tìm kiếm cứu hộ gặp khó khăn.

Đến 2 giờ ngày 22/3, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn và đưa người đi cấp cứu. Hiện thi thể các nạn nhân đã được người nhà đưa về quê an táng. Danh tính của các nạn nhân: Đỗ Văn Huy, Ngô Thị Hồng Nhung và Lê Đình Tự.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 20/3 vừa qua cũng đã xảy ra tai nạn đổ xe bồn chứa dầu, làm một người chết.

Tai nạn xảy ra tại khu vực hồ Suối Sập, thuộc địa phận huyện Bắc Yên khi một xe côngtennơ chở dầu mang biển kiểm soát 33H-7077 do lái xe Trần Việt Thắng, sinh năm 1980, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) điều khiển theo hướng huyện Phù Yên lên Bắc Yên, đến đoạn km 12 (Quốc lộ 37 - đường kéo pháo lên chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa) thuộc địa phận bản Mòn, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, xe đang vượt đèo thì bị mất đà rồi tụt lùi rơi từ taluy âm xuống hồ thủy điện Suối Sập.

Hậu quả, xe lật ngửa và chìm trong nước, làm lái xe mắc kẹt trong cabin xe và bị chết ngạt trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục