Sơn La mở lớp đào tạo tiếng, chữ viết Dao cho cán bộ cơ sở

Hơn 50 học viên đã tham gia lớp học dạy tiếng Dao, chữ viết dân tộc Dao cho cán bộ xã Vân Hồ và bà con nhân dân trong xã có nhu cầu học tập.
Sơn La mở lớp đào tạo tiếng, chữ viết Dao cho cán bộ cơ sở ảnh 1Thiếu nữ Dao. (Anh: Điêu Chính Tới/Vietnam+)

Trong thời gian gần 3 tháng (từ ngày 14/11 vừa qua đến 10/2/2015), Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM), thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức lớp dạy tiếng Dao, chữ viết dân tộc Dao cho cán bộ xã Vân Hồ và bà con nhân dân trong xã có nhu cầu học tập.

Hơn 50 học viên tham gia lớp học này.

Dân tộc Dao ở Sơn La quần cư chủ yếu ở các huyện Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên. Dân tộc Dao ở Sơn La chiếm 2,5% dân số của tỉnh (dân số tỉnh Sơn La trên 1,1 triệu dân). Ngôn ngữ của họ thuộc nhóm Mông-Dao. Họ không có văn tự riêng mà sử dụng chữ Hán đã được Dao hóa gọi là chữ Nàm Dao.

Dân tộc Dao rất hiếu học, có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Trong bản trường ca của dân tộc Dao có đoạn (tạm dịch): “Người Dao mình đọc sách; sách quý đấy, hãy giữ lấy; Ðã bao đời tổ tiên lưu truyền; Người Dao mình thuộc từng trang; Sách quý đấy, hãy giữ lấy; Ta lớn khôn từ trang sách này, sách quý ơi...”

Chương trình lớp học tiếng và chữ viết dân tộc Dao bao gồm những vấn đề cơ bản, trọng tâm về tiếng nói, chữ viết của dân tộc Dao.

Sau khóa học, các học viên không những biết sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc Dao mà còn ứng dụng trong thực tiễn công tác.

Đặc biệt nhằm bảo tồn ngôn ngữ, nghiên cứu, sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật dân gian, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao, góp phần mở rộng giao lưu, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại Vân Hồ, Sơn La trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục