Sơn La: Tri ân thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công

Hiện nay, Sơn La có 422 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Sơn La: Tri ân thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công ảnh 1Ban tổ chức trao quà cho các các thương, bệnh binh, gia đình người người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 24/7, Thành ủy Sơn La tổ chức gặp mặt 202 thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công đang trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Hiện nay, thành phố Sơn La có 422 đối tượng người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…

Từ 2018 đến nay, ngoài việc thực hiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, người có công, thành phố Sơn La đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 4.000 lượt người; chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo cho 335 lượt đối tượng với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; 817 lượt người có công được hưởng chế độ điều dưỡng với kinh phí hơn 900 triệu đồng; cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng, trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người có công với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ 1.084 hộ người có công với cách mạng về nhà ở với tổng số tiền 33,8 tỷ đồng; vận động tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 500 triệu đồng...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Đồng thời bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao ý chí, nỗ lực vượt khó, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La; cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Sơn La tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; nêu cao truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo người có công và thân nhân được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; tạo nguồn lực vững chắc, tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi với các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

[Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ]

Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La đã tặng 202 suất quà của Trung ương, tỉnh, thành phố và Chi hội Doanh nghiệp thành phố Sơn La cho các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.

Cũng trong ngày 24/7, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng và ông Sa Đình Bình, cán bộ tiền khởi nghĩa, tổ 3, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp năm nay 104 tuổi, gia đình mẹ có ba liệt sỹ là: chồng Hà Đồng Hùng, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; con trai Hà Ngọc Hoàng và Hà Đình Khuông, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Cán bộ tiền khởi nghĩa Sa Đình Bình năm nay 100 tuổi, trước là Đội phó Đội du kích xã Mỹ Lung thuộc chiến khu Vần-Hiền Lương (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và làng Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), ông Bình được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp và cán bộ tiền khởi nghĩa Sa Đình Bình, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, những cống hiến, đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tiền khởi nghĩa vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tiền khởi nghĩa sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; luôn là tấm gương sáng, tiếp tục động viên, giáo dục con cháu trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục