Sơn La: Tuyên phạt 23 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Bốn bị cáo tổ chức đánh bạc đã bị tòa án Sơn La tuyên phạt 12 năm tù giam, 11 bị cáo nhận mức án từ 18 tháng đến 3 năm tù; 8 bị cáo còn lại nhận án treo.
Sơn La: Tuyên phạt 23 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ảnh 1Ảnh minh họa.

Từ ngày 16-17/1, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 23 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cáo trạng, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 2/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thu tiền tại nhà hàng Vân Sơn Quán, thuộc tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La.

Nhà hàng này do Bùi Duy Vân, sinh năm 1972, trú tại tổ 9, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La làm chủ.

Qua điều tra, sới bạc do Điêu Mạnh Cường, sinh năm 1979, trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La và một số đối tượng liên quan đứng ra tổ chức.

Tang vật thu giữ gồm các phương tiện phục vụ việc đánh bạc, hơn 1 tỷ đồng, 6 xe ôtô, 12 xe máy, 2 khẩu súng hơi, gần 800 viên đạn súng hơi, 1 khóa số 8, cùng các vật chứng liên quan khác.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc; 19 bị cáo về tội đánh bạc.

Theo đó, các bị cáo Điêu Mạnh Cường, Bùi Duy Vân nhận mức án 4 năm tù; Phan Nhật Long và Trần Việt Anh nhận mức án 2 năm tù; 11 bị cáo nhận mức án từ 18 tháng tù đến 3 năm tù; 8 bị cáo còn lại được nhận án treo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục