Sống độc thân tốn kém, hại môi trường

Một điều tra mới công bố của Hiệp hội chủ nông nghiệp (Coldiretti) và Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho thấy trung bình hàng tháng chi phí dành cho ăn uống của người độc thân ở nước này cao hơn mức chi của các gia đình trung lưu đến 60%.

Một điều tra mới công bố của Hiệp hội chủ nông nghiệp (Coldiretti) và Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho thấy trung bình hàng tháng chi phí dành cho ăn uống của người độc thân ở nước này cao hơn mức chi của các gia đình trung lưu đến 60%.

Theo báo cáo kể trên, trung bình một tháng, mỗi người độc thân Italy chi 300 euro cho thịt, hoa quả, đồ uống, bánh mì và ngũ cốc, gần gấp đôi chi tiêu trung bình 186 euro của một thành viên trong một gia đình nhỏ gồm 2 người lớn và 1 trẻ em.

Đó là chưa kể đến các chi phí như ăn quà vặt, ăn nhà hàng và đi uống cà phê, vốn là thói quen ưa thích của những người độc thân.

Theo ISTAT, tại Italy hiện có 5 triệu thanh niên sống độc thân. Ngoài việc chi tiêu quá nhiều cho chuyện ăn uống và sắm sửa quần áo, họ còn gây hại đến môi trường sống khi tiêu thụ một lượng điện năng và nước nhiều hơn
đến 45% so với những thành viên trong một gia đình trung lưu.

ISTAT đưa ra kết luận: để tiết kiệm chi tiêu và góp phần bảo vệ môi trường, tốt nhất hãy lập gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục